Iran tuyên bố đạt tiến triển trong đàm phán với IAEA

Truyền thông Iran đưa tin nước này đã đạt được một số tiến triển trong việc giải quyết bất đồng với IAEA về chương trình hạt nhân. 
Truyền thông Iran ngày 19/1 đưa tin nước này đã đạt được một số tiến triển trongviệc giải quyết bất đồng với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), mặc dùcuộc đàm phán gần nhất giữa hai bên không thể dẫn tới một thỏa thuận về việc chophép các thanh sát viên IAEA tiếp cận cơ sở quân sự Parchin.

Kênh Press TV dẫn lời Đại sứ Iran tại IAEA Ali Asghar Soltanieh cho biếthai bên đã có hai ngày đàm phán thẳng thắn và đã có thể thu hẹp khoảng cách nhấtđịnh.

Ông nhấn mạnh Iran và IAEA đã đạt đồng thuận về một số vấn đề, song chưacó văn bản nào được ký kết. Quan chức Tehran cũng khẳng định lập trường kiênđịnh của nước này không ngừng chương trình làm giàu uranium.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ ngày 18/1 cho biết nước này "vô cùngthất vọng" về phản ứng của Iran với phái đoàn thanh sát viên của IAEA và chỉtrích việc Tehran không cho phép phái đoàn này đến cơ sở Parchin.

Phát ngôn viênBộ Ngoại giao Mỹ Victoric Nuland nêu rõ: "Chúng tôi rõ ràng vô cùng thất vọngkhi Iran đã một lần nữa bỏ lỡ cơ hội hợp tác với IAEA". Cuộc đàm phán tiếp theogiữa hai bên dự kiến diễn ra vào ngày 12/2 tới.

[IAEA trở lại Iran để đàm phán về vấn đề hạt nhân]

IAEA muốn thị sát lại Parchin, một địa điểm quân sự phía Đông Nam Tehranđể điều tra các cáo buộc rằng Iran có thể đã thử nghiệm các thành phần cần thiếtđể phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, phía Iran cho rằng kế hoạch chophép các quan chức IAEA thanh sát Parchin chưa thể được thực hiện nếu haibên chưa nhất trí được cách thức tiến hành điều tra.

Tehran cũng bác bỏnhững cáo buộc cho rằng nước này đang tìm cách dọn dẹp nhằm xóa dấuvết tại Parchin trước khi cho phép IAEA thanh sát và khẳng định Parchinlà một cơ sở hạt nhân thông thường.

Iran khẳng định những nghi ngờ của cơquan này dựa trên tin tình báo giả mạo do các cơ quan tình báo phương Tây vàIsrael cung cấp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.