Iraq đẩy "trò chơi về giá" để giành thị phần châu Á

Iraq - nhà xuất khẩu dầu mỏ đang đẩy mạnh "trò chơi về giá cả" để giành thêm thị phần ở châu Á - đang bán dầu thô với giá rẻ hơn.
Iraq - nhà xuất khẩu dầu mỏ đang "khỏe" lên từng ngày - đang bán dầu thô với giárẻ hơn các nhà cung cấp khác.

Theo giới phân tích, Iraq đã đẩy mạnh "trò chơi về giá cả" để giành thêm thịphần ở châu Á.

Trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh và hứng chịu lệnh trừng phạt quốc tế,Baghdad - sau ba năm phát triển ngành dầu khí - đã vươn lên trở thành nhà cungcấp dầu mỏ lớn thứ ba cho Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc, khiến Arập Xêút phảicảnh giác tìm cách giữ gìn vị trí hàng đầu của mình.

Để thu hút nhiều khách hàng châu Á, Baghdad đã chơicon bài hạ giá, bán dầu Basra Light thấp hơn 1,1 USD/thùng so với dầu ArabMedium của Arập Xêút. Để ứng phó, Arập Xêút phải giảm giá dầu Arab Medium 2tháng liên tiếp - một động thái mà giới giao dịch cho rằng nhằm bảo vệ thị phầncủa nước này. Một vị lãnh đạo trong ngành dầu khí phương Tây nhận định đây làmột cuộc chơi mà thời gian thi đấu còn dài và Arập Xêút (với sản lượng dầukhoảng 9,2 triệu thùng/ngày) dường như khá lạc quan về cán cân thị trường ở thờiđiểm hiện nay.

Về phần mình, các quan chức dầu mỏ Iraq không cho rằng Baghdad đang đấu với Riyadh để giành thị phần, mà đơn giản chỉ là "đangxây dựng một chiến lược nhằm tăng cường xuất khẩu và khiến các khách hàng hàilòng."

Là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ(OPEC), Iraq đặt mục tiêu năm 2013 sản xuất 3,7 triệu thùng dầu/ngày, so với mức2,9 triệu thùng/ngày năm 2012, trong khi hồi năm 1979 con số này đạt mức cao kỷlục 3,8 triệu thùng/ngày. Nhịp độ tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu được dự báosẽ ở mức 800.000-1 triệu thùng/ngày và Baghdad có thể cung gấp gần như toàn bộnhu cầu tăng thêm này nếu đạt được mục tiêu tăng sản lượng

Hoạt động xuất khẩu của Iraq đang đi lên mặc dù nước này mới đang trên đườngphục hồi sau 20 năm chiến tranh và phải hứng chịu những biện pháp trừng phạtquốc tế, thêm vào đó còn phải vật lộn với cơ sở hạ tầng ọp ẹp, cùng các mối đedọa về an ninh.

Nhưng theo các chuyên gia dầu mỏ của Iraq và phương Tây, sản lượng dầu của Iraqcó thể chỉ tăng trung bình khoảng 300.000 thùng/ngày trong năm nay và Baghdadkhông thể với tới mục tiêu 3,7 triệu thùng/ngày. Nếu Iraq không thể đẩy mạnh sảnlượng thì sẽ không có một cuộc chiến giành thị phần ở thời điểm hiện nay. Nhưngnếu sản lượng tăng trên 500.000 thùng/ngày thì cuộc chiến có thể được kích hoạt.

Iraq chiếm 11% tổng lượng dầu nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng Một vừaqua, so với mức 5,8% năm 2012. Trong khi đó Arập Xêút hiện vẫn là nhà cung cấpdầu hàng đầu cho Trung Quốc và chiếm 22% thị phần tại đây trong tháng Một vừaqua, so với mức 20% năm 2012.

Trên thị trường Ấn Độ, thị phần của Iraq trong tháng Một vừa qua tăng từ mức13% của cùng kỳ năm 2012 lên 14%. Cùng thời gian, thị phần của Arập Xêút ở Ấn Độcũng tăng từ 16% lên 17%. Tại Hàn Quốc, Iraq đã vượt Qatar trở thành nhà cungcấp dầu lớn thứ ba cho "xứ sở kim chi" trong tháng Một./.

Hương Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.