Iraq đóng cửa biên giới với Iran trong 3 ngày do dịch COVID-19

Iraq đã đóng cửa biên giới trên bộ với Iran trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 20/2 sau khi phát hiện ra các ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Iran.
Iraq đóng cửa biên giới với Iran trong 3 ngày do dịch COVID-19 ảnh 1Iraq cũng đã cấm công dân Iran nhập cảnh vào nước này. (Nguồn: AFP)

Theo THX, hãng thông tấn chính thức IRNA ngày 21/2 đưa tin, Iraq đã đóng cửa biên giới trên bộ với Iran trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 20/2 sau khi phát hiện ra các ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Iran.

Iran cũng xác nhận, hãng hàng không Iraqi Airways ngày 20/2 cũng đã ngừng các chuyến bay tới Iran do lo ngại chủng mới của virus corona lây lan.

[Iraq cấm công dân Iran nhập cảnh do lo ngại dịch COVID-19]

Cùng ngày, Iraq cũng đã cấm công dân Iran nhập cảnh vào nước này, cũng như cấm công dân Iraq tới Iran.

Quyết định được Iraq đưa ra sau khi Iran thông báo phát hiện 5 trường hợp nhiễm COVID-19 tại thành phố Qom. Theo Bộ Y tế Iran, hai trong số những người bị nhiễm đã tử vong.

Trên toàn thế giới, đã có 76.716 ca nhiễm COVID-19; 2.247 người tử vong và 18.438 ca phục hồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục