Trung Quốc: Vắcxin chống COVID-19 sẽ được thử nghiệm vào cuối tháng 4

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Từ Nam Bình tuyên bố vắcxin mới nhất dùng để chống lại COVID-19 sẽ được thử nghiệm lâm sàng vào khoảng cuối tháng 4.
Trung Quốc: Vắcxin chống COVID-19 sẽ được thử nghiệm vào cuối tháng 4 ảnh 1Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện sau khi khỏi bệnh, tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, ngày 9/2/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Từ Nam Bình ngày 21/2 tuyên bố, vắcxin mới nhất dùng để chống lại chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến hơn 2.000 người tử vong chỉ riêng ở Trung Quốc sẽ được thử nghiệm lâm sàng vào khoảng cuối tháng 4.

[Australia dành hơn 1,3 triệu USD phát triển vắcxin phòng ngừa COVID-19]

Phát biểu của ông Từ Nam Bình được đưa ra tại một cuộc họp báo. Phó Tổng thư ký Viện Khoa học Trung Quốc Chu Kỳ cũng cho biết rằng các công ty đã quay trở lại hoạt động cần đảm bảo không khí thông thoáng và duy trì khoảng cách an toàn giữa các nhân viên.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, điều trị sử dụng huyết tương từ các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh cho thấy dấu hiệu tích cực cho những bệnh nhân bị bệnh nặng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chỉ nên ăn từ 20–25 hạt hạnh nhân/ngày và uống đủ nước đi kèm. (Ảnh: iStock)

8 mối nguy tiềm ẩn khi lạm dụng hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân nổi tiếng là loại "hạt vàng” cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, tăng cân, ngộ độc vitamin E và các vấn đề sức khỏe khác.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.