Iraq kiến nghị tòa án Mỹ thi hành phán quyết trọng tài với Thổ Nhĩ Kỳ

Iraq đã kiến nghị một tòa án của Mỹ thi hành phán quyết trọng tài chống lại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc xuất khẩu dầu mỏ của Iraq thông qua một đường ống dẫn đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.
Iraq kiến nghị tòa án Mỹ thi hành phán quyết trọng tài với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Một nhà máy lọc dầu ở Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Iraq đã kiến nghị một tòa án của Mỹ thi hành phán quyết trọng tài chống lại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc xuất khẩu dầu mỏ của Iraq thông qua một đường ống dẫn đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo phán quyết trọng tài do Tòa Trọng tài của Phòng Thương mại quốc tế (ICC) đưa ra vào tháng trước, Iraq đã được bồi thường thiệt hại trong vụ kiện mà Baghdad cáo buộc Ankara cho phép chính quyền khu vực người Kurd (KRG) xuất khẩu dầu mỏ mà không có sự đồng ý của Chính phủ Iraq trong giai đoạn 2014-2018.

[Iraq nối lại xuất khẩu dầu mỏ qua Khu tự trị người Kurd ở miền Bắc]

Đơn kiến nghị của Iraq, được đệ trình lên một tòa án ở thủ đô Washington của Mỹ, đề nghị tòa án "công nhận, xác nhận và thi hành phán quyết cuối cùng do tòa trọng tài ban hành."

Phán quyết trọng tài đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ ngừng bơm nguồn dầu mỏ, tương đương khoảng 0,5% nguồn cung toàn cầu, qua đường ống dẫn đến cảng Ceyhan của nước này.

Chính phủ Iraq coi việc KRG xuất khẩu dầu mỏ tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ là bất hợp pháp.

Tuần trước, Chính phủ liên bang Iraq và KRG đã ký thỏa thuận tạm thời cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ miền Bắc Iraq tới cảng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hoạt động này vẫn chưa bắt đầu.

Hãng Reuters dẫn các nguồn tin cho hay Thổ Nhĩ Kỳ muốn vụ kiện liên quan đến giai đoạn từ năm 2018 trở về trước phải được giải quyết trước khi mở lại đường ống.

Ngày 25/3, Iraq thông báo đã thắng vụ kiện trọng tài trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ được yêu cầu phải trả cho Iraq khoản lợi nhuận trước thuế trị giá khoảng 1,5 tỷ USD giai đoạn 2014-2018.

Vụ kiện diễn ra từ năm 2014, Baghdad cáo buộc Ankara vi phạm thỏa thuận chung khi cho phép KRG xuất khẩu dầu thô đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Iraq coi hoạt động xuất khẩu dầu thô của KRG qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ là bất hợp pháp.

Lượng dầu bị ngừng xuất khẩu tương đương khoảng 0,5% nguồn cung dầu toàn cầu, nhưng động thái trên buộc các công ty dầu hoạt động trong khu vực ngừng sản xuất hoặc chuyển dầu vào kho dự trữ, khiến giá dầu tuần trước tăng lên gần 80 USD/thùng.

Các quan chức chính phủ Iraq cho biết theo thỏa thuận vừa đạt được, công ty tiếp thị thuộc sở hữu nhà nước Iraq SOMO sẽ có quyền tiếp thị và xuất khẩu dầu của KRG.

Doanh thu sẽ được gửi vào một tài khoản thuộc quyền kiểm soát của KRG tại Ngân hàng trung ương Iraq. Trong khi đó, chính quyền Baghdad sẽ có quyền truy cập để kiểm toán tài khoản này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.