AFP dẫn kênh truyền hình Chennel 2 đưa tin Nội các Israel đêm 16/11 đã bậtđèn xanh cho việc động viên đến 75.000 quân nhân dự bị, trong bối cảnh có nhữngdấu hiệu cho thấy Tel Aviv đang gấp rút chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ ởGaza.
Quyết định trên được đưa ra trong một cuộc bỏ phiếu qua điện thoại, tiếnhành khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhóm họp với êkíp của ông tại trụsở Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv.
Trên thực tế, điều này có nghĩa là 75.000 lính dự bị có thể được gọi nhậpngũ vào bất cứ thời điểm nào, giữa lúc Israel dường như chuẩn bị mở rộng chiếndịch không quân khốc liệt nhằm vào các chiến binh Palextin ở Gaza. Tuy nhiên,biện pháp này phải được nội các an ninh gồm 14 thành viên của Israel thông qua.
Trong bối cảnh bạo lực leo thang vào ngày 16/11 khi một quả rốckét rơitrúng vùng biển ngoài khơi Tel Aviv và một quả khác đáp xuống khu Bờ Tây gầnJerusalem, Israel đã đẩy nhanh việc mở rộng chiến dịch, gửi lệnh nhập ngũ đến16.000 lính dự bị.
Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đã phê chuẩn việc độngviên 30.000 lính dự bị, nhưng ngày 16/11, Bộ Quốc phòng Israel cho biết ôngBarak đã quyết định nâng mức huy động.
Cũng trong tối 16/11, Israel đã phong tỏa tất cả các con đường chính xungquanh Dải Gaza, tuyên bố chúng là một khu quân sự khép kín.
Phát ngôn viên quânđội Israel nêu rõ "có một khu quân sự khép kín tại khu vực này" và các tuyếnđường 232, 10 và một phần tuyến đường 4 đã bị phong tỏa đối với hoạt động giaothông phi quân sự./.
(Vietnam+)