Joachim Loew vẫn tiếp tục dẫn dắt "xe tăng" Đức sau World Cup 2018
HLV Joachim Loew tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Đức đến khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá nước này, bất chấp việc các nhà đương kim vô địch thế giới bị loại tại vòng đấu bảng World Cup 2018.
HLV Joachim Loew (trái) trước trận đấu giữa tuyển Đức và Mexico tại Mosva, Nga ngày 17/6. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo truyền thông Đức, huấn luyện viên Joachim Loew sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Đức cho tới khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá nước này, bất chấp việc các nhà đương kim vô địch thế giới đã bị loại ngay tại vòng đấu bảng World Cup 2018.
Hai tờ báo bán chạy hàng đầu tại Đức là Bild và Sport Bild ngày 3/7 cho biết nhà cầm quân 58 tuổi này sẽ tiếp tục ở lại để xây dựng lại đội bóng sau thành tích đáng hổ thẹn tại vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga.
Đội tuyển Đức đã chịu 2 thất bại bất ngờ và đau đớn trước Mexico và Hàn Quốc, khiến đội bóng này phải sớm xách va ly về nước với tư cách đội bét bảng.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1938, người Đức không vượt qua vòng đấu bảng tại một kỳ World Cup và điều này ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của ông Joachim Loew sau 12 dẫn dắt thành công "cỗ xe tăng" Đức.
Hiện Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) vẫn chưa xác nhận thông tin trên, trong khi hợp đồng với ông Loew sẽ kéo dài tới World Cup 2022.
Trước đó, giới chức DFB đã bóng gió rằng họ không muốn sa thải huấn luyện viên này.
Hồi tuần trước, ngày sau khi đội tuyển Đức trở về nước, ông Loew cam kết sẽ tiến hành một cuộc "thay máu" trong đội tuyển quốc gia.
Một số ngôi sao lớn tuổi như Sami Khedira, Toni Kroos và Thomas Mueller từng được ông Loew ủng hộ nhiều khả năng sẽ phải chia tay đội tuyển sau các màn trình diễn kém cỏi vừa qua.
Giới bình luận bóng đá cho rằng thất bại của đội tuyển Đức tại World Cup 2018 phần nào là do việc ông Loew chỉ trọng dụng những gương mặt quen thuộc bất chấp phong độ nghèo nàn của các cầu thủ này trước thềm World Cup, trong đó có Mesut Ozil và Ilkay Gundogan./.
Thất bại ở World Cup 2018 gieo rắc nỗi buồn nhưng cũng chính là cơ hội, là lời cảnh báo đúng lúc và đủ sức nặng để tuyển Đức bắt tay vào một cuộc cải tổ nhân sự sâu rộng và triệt để trong tương lai.
Theo kết quả thăm dò do đài RTL tiến hành, 48% người Đức được hỏi cho biết họ hy vọng ông Loew vẫn tại vị, trong khi có 37% người muốn chiến lược gia này từ chức
Đức bị loại là cú sốc lớn nhưng không ai có thể phủ nhận rằng họ bị loại một cách xứng đáng. Điều đáng nói là tại sao Joachim Loew và ban huấn luyện viên không thấy dấu hiệu đã được cảnh báo trước.
Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho biết dự luật miễn visa cho cổ động viên có thẻ Fan ID sẽ được xem xét trước khi kết thúc kỳ họp mùa Xuân.
Một cơn mưa lớn đã gây hư hại đáng kể cho sân vận động mới xây để phục vụ cho các trận đấu trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá thế giới lần đầu tiên được tổ chức ở nước Nga.
Ngôi sao trẻ Kylian Mbappé - người đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đã quyên góp toàn bộ số tiền từ World Cup 2018 cho Quỹ Premiers de Cordée để giúp trẻ em tật nguyền.
Sau khi trận chung kết World Cup 2018 kết thúc, các cầu thủ nhí đã nảy ra một sáng kiến, đó là tái hiện những diễn biến quan trọng nhất của trận đấu này.
Sau khi World Cup 2018 khép lại, thế giới bóng đá sẽ lại chuẩn bị guồng quay mới với các giải đấu hàng đầu, bao gồm World Cup bóng đá nữ 2019, EURO 2020 và World Cup 2022.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 27 tỷ đồng trong dịp diễn ra vòng chung kết World Cup 2018.
Nhật Bản câu giờ, "kịch sỹ" Neymar lăn lộn trên sân, Panama có bàn thắng đầu tiên, hình ảnh đội tuyển Pháp nâng Cup vô địch trong mưa và đặc biệt ấn tượng là hình ảnh Tổng thống Croatia an ủi Modric.
Câu chuyện gì sẽ xảy ra khi trái bóng Telstar 18 ngừng lăn trên Xứ sở Bạch dương, việc sử dụng hiệu quả các công trình thể thao sau các sự kiện vẫn là một dấu hỏi lớn.
Chính phủ Pháp điều động máy bay biểu diễn phun khói 3 màu, biểu trưng cho quốc kỳ nước Pháp, trên bầu trời để tăng thêm sự ấn tượng cho lễ đón tuyển Pháp - nhà vua mới của bóng đá thế giới.
Sau khi ngày hội bóng đá trên đất Nga khép lại, các phóng viên của hãng tin AFP đã bầu chọn ra đội hình xuất sắc nhất (sơ đồ 3-4-3), trong đó châu Âu chiếm đến 10 vị trí.
Chiếc Cúp vàng World Cup hiện tại được sử dụng từ năm 1974, do Silvio Gazzaniga thiết kế, không được trao vĩnh viễn cho đội bóng nào mà thuộc sở hữu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Nước Pháp đã quyết định đặt tên huấn luyện trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps cho một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Paris sau khi đội tuyển này đoạt chức vô địch tại World Cup 2018.
Khuất phục "chiến binh" Croatia bản lĩnh với tỷ số 4-2 để vô địch World Cup 2018 sau vỏn vẹn 90 phút thi đấu, Pháp đã thiết lập nhiều dấu mốc tuyệt vời mà những thống kê dưới đây cho thấy điều đó.
Theo giới truyền thông, nhiều nhóm thanh niên quá khích đã đập phá một cửa hàng xe máy ở Paris, đụng độ với cảnh sát sau khi đội nhà đánh bại Croatia ở chung kết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã trở thành mục tiêu của gần 25 triệu vụ tấn công mạng trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018.
Trong lúc ăn mừng chiến thắng, một số cầu thủ Pháp đã thay chiếc áo đấu mới có hai ngôi sao phía trên logo hình chú gà trống của liên đoàn bóng đá nước này.
Thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ đi trên xe buýt 2 tầng từ cổng Khải Hoàn Môn tiến ra và đi dọc đại lộ danh tiếng này để ăn mừng cùng người hâm mộ nước nhà.
FIFA đã chi tới 791 triệu USD cho World Cup 2018, trong đó tổng quỹ tiền thưởng dành cho 32 đội dự vòng chung kết lên tới 400 triệu USD, tăng 40% so với kỳ đại hội lần trước.
32 đội bóng tranh tài tại World Cup 2018 sẽ chia nhau khoản tiền thưởng khổng lồ trị giá 400 triệu USD, trong đó thấp nhất là 8 triệu USD và cao nhất là 38 triệu USD.
Tính trong lịch sử World Cup, Pháp chỉ còn xếp sau Brazil (5 lần vô địch), Đức, Pháp (cùng 4 lần) trong khi Anh và Tây Ban Nha đều mới 1 lần đăng quang.
Đội tuyển Bỉ đã lên một chiếc xe buýt 2 tầng mui trần diễu quanh thành phố Brussels trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn cổ động viên, trong khi ở Anh, chỉ có 400 cổ động viên đón đội tuyển.
Theo tuyên bố mới nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cổ động viên bóng đá nước ngoài sẽ được miễn thị thực nhập cảnh vào Nga cho tới cuối năm 2018.
Pháp đã giành chiến thắng 4-2 trước Croatia để bước lên đỉnh thế giới, nhưng tình huống mà Les Blues được hưởng penalty nhờ công nghệ VAR đã gây ra tranh cãi gây gắt.
Nhiều nhân vật trong chính giới Pháp đã không tiếc lời khen ngợi các cầu thủ áo xanh sau khi đội nhà thành công mang về chiếc cúp vô địch World Cup 2018.