Khách du lịch đến Lào Cai tăng do thời tiết nóng

Từ đầu năm đến hết tháng Bảy vừa qua, đã có hơn 600.000 khách du lịch đến Lào Cai, tăng 13% so cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tăng 65%.
Sau thời điểm khai mạc "Tuần lễ du lịch Sa Pa 2011" đến nay, tiết trời Lào Cainói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung có nhiều ngày nắng nóng, nhiệt độ bìnhquân các tháng từ tháng Năm đến tháng Tám luôn ở mức 30 độ C, trong đó nhiều đợtnắng nóng lên đến 38 độ C.

Thời tiết nóng bức kéo dài khiến lượng khách lên tham quan nghỉ mát ở Sa Pacũng tăng cao so với các năm trước, tỷ suất sử dụng phòng cũng tăng cao trên 75%/tháng.

Theo lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, mặc dù ảnh hưởnglạm phát, giá cả biến động, năng lực vận chuyển hành khách hạn chế, nhưng lượngkhách du lịch đến Lào Cai vẫn tăng cao, đặc biệt là du lịch nội địa. Từ đầu năm đến hết tháng Bảy vừa qua, đã có hơn 600.000 khách du lịch đến Lào Cai, tăng 13% so cùng kỳ nămngoái, doanh thu đạt gần 800 tỷ đồng, tăng 65%.

Ông Lê Mạnh Hảo, Trưởng phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sa Pa cho biết, hiệnSa Pa có 147 cơ sở lưu trú với 7.500 phòng, có thể đáp ứng khoảng 10.000 kháchdu lịch mỗi ngày. Bình thường ngoài dịp nghỉ cuối tuần và ngày lễ, Tết chỉ có30-50% lượng phòng và nhà hàng khách sạn được khai thác, nhưng sang mùa Hè nămnay lượng khách lên Sa Pa tăng mạnh, chủ yếu là tránh những ngày nắng nóng ởvùng thấp.

Lượng khách đổ về Sa Pa trong mấy ngày vừa qua tới gần 8.000 người/ngày, tăngđột biến so với tháng trước, cao gần bằng dịp cao điểm 30/4 (10.000 người). Vàongày nghỉ cuối tuần các khách sạn, nhà nghỉ ở Sa Pa đã đạt công suất phòng trên90%. Do vậy, giá thuê phòng và dịch vụ cũng tăng theo. Nhiều khách sạn mini đãtăng giá 1,5 lần so với các tháng trước. Trước đây, phòng có giá 250.000đồng/đêm, nay đã tăng lên 350.000-400.000 đồng.

Theo nhận định của ngành du lịch Lào Cai, nếu các phương tiện giao thôngthuận lợi (hiện nay năng lực giao thông từ Hà Nội lên Lào Cai mới đáp ứng khoảng50%), lượng khách sẽ còn tăng cao hơn hiện nay.

Du khách đến Sa Pa thường tỏa xuống các điểm du lịch Cát Cát và Tả Phìn, Bản Hồ,Tả Van để được thưởng thức không khí mát mẻ của Sa Pa và ngắm phong cảnh. Tuynhiên có một vài điểm du lịch thường đón du khách với số lượng đông là Thác Bạcvà thác Tình Yêu.

Thác Tình Yêu nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên, do Kiểm lâm Vườnquản lý. Đây là một điểm du lịch nằm ở độ cao trên 1.800m so với mặt biển mớiđược thiết kế xây dựng đưa vào sử dụng cách đây không lâu. Tại đây, ngoài khôngkhí mát mẻ, du khách còn được ngắm nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ với tour đivừa phải trong ngày tính từ thị trấn Sa Pa, nên lượng khách ngày nào cũngđông./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quất Tứ Liên với quả to, đều, mã đẹp đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết nguyên đán. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Quất cảnh Tứ Liên-"di sản" xanh của Tết Việt

Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” là sự kiện thường niên, ngày càng được mở rộng, là điểm hẹn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần khẳng định vị thế của quất cảnh Tứ Liên.