Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang

Sáng 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc, với sự tham dự của 348 đại biểu.
Sáng 29/9, Đại hội đại biểuĐảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho 20.813 đảng viên của 11 đảng bộtrực thuộc.

Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cụcChính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Báo cáochính trị trình bày tại đại hội nêu rõ năm năm qua, mặc dù là tỉnh mới đượcthành lập và có xuất phát điểm thấp, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chínhquyền và nhân dân, Hậu Giang đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu pháttriển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng.

Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt12,44%/năm, GDP bình quân đầu người đạt 860 USD, tăng gấp 2,12 lần so với năm2005. Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh được xếp vào loại tốt, đứng thứ 13/63tỉnh thành trong cả nước.

Hậu Giang đã tổ chức thành công Festival lúagạo Việt Nam lần thứ nhất, thông qua sự kiệnnày thu hút được nguồn vốn đầu tư lên đến hơn 47.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo chínhtrị cũng chỉ rõ, sự phát triển của Hậu Giang vẫn chưa đồng bộ và vững chắc, sảnxuất nông nghiệp vẫn còn manh mún, thị trường tiêu thụ chưa ổn định, công nghiệpphát triển chậm và nhỏ lẻ, năng lực lãnh đạo của một số cán bộ ở một số đơn vịcòn yếu kém.

Vì vậy, mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2010-2015 được Đảng bộ tỉnhđặt ra là đến năm 2015 có mức phát triển trung bình khátrong khu vực, làm nền tảng đến năm 2020 đạt mức phát triển bình quân cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lê Văn Dũng lưu ý,trong nhiệm kỳ tới, nông nghiệp của Hậu Giang vẫn giữ vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm anninh lương thực quốc gia, vì vậy tỉnh cần huy động tối đa các nguồn lực tậptrung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững.

Chuyển dịch cơcấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung,ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng và hiệu quả, nhất là việc ứng dụngcông nghệ sinh học, công nghệ sản xuất sạch, các mô hình canh tác tổng hợp, xâydựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong chuyển dịch cơ cấu kinhtế, cần chú ý chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao tỷ lệ lao động đã qua đàotạo, tạo việc làm cho người lao động (tỷ lệ lao động được đào tạo khoảng 40%).Trong khâu đột phá cần lưu ý đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng caodân trí đồng bào dân tộc, vùng sâu còn nhiều khó khăn.

Tỉnh cần tiếp tục tạo ra môi trường thuận lợi, hấp dẫn đểphát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp của các thành phần kinh tế, thuhút vốn từ mọi nguồn trong và ngoài tỉnh đầu tư vào các mục tiêu phát triển củatỉnh, đồng thời quản lý chặt chẽ, chống thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầutư từ ngân sách Nhà nước.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, Hậu Giang cần đẩy mạnh xã hội hóa và nâng caochất lượng các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, thể thao. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đối vớiđồng bào vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer. Phấn đấu giảm nghèo theo chuẩnkhoảng từ 2-3% /năm.

Tiếp tục coi trọng đổimới phương thức lãnh đạo của Đảng; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnhđạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác tư tưởng, nâng caonhận thức cho cán bộ, đảng viên, làm cho cán bộ, đảng viên thấy được mặt mạnh,những khó khăn, yếu kém của tỉnh do điểm xuất phát thấp để không ngừng phấn đấuvươn lên, không chủ quan trước thành tích đạt được.

Có chính sách thu hút, trọngdụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và trí tuệ đáp ứng yêu cầunhiệm vụ mới; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng,hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; phát huy dân chủ, tăngcường kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt đảng, củng cố sự đoàn kết thống nhấttrong các cấp ủy đảng, sự đồng thuận trong nhân dân./.

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.