Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ: Xuân yêu thương, Tết sum vầy

Đường hoa Nguyễn Huệ là một trong những công trình văn hóa đặc trưng của TP Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi trưng bày, triển lãm những tác phẩm nghệ thuật hoa tươi, cây cảnh...

Linh vật Rồng ở cổng kết gắn với biểu tượng Thành phố mang tên Bác. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Linh vật Rồng ở cổng kết gắn với biểu tượng Thành phố mang tên Bác. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Tối ngày 7/2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024, với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy” do Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp Sở Ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp tổ chức đã chính thức khai mạc và phục vụ khách thưởng lãm.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cùng các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ văn ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Đường hoa Nguyễn Huệ là một trong những công trình văn hóa đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi trưng bày, triển lãm những tác phẩm nghệ thuật hoa tươi, cây cảnh, tiểu cảnh, tượng, phù điêu... mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần thời đại.

Năm nay, không gian Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 cũng tiếp tục được tô điểm bởi những tác phẩm trưng bày, cắm hoa nghệ thuật đặc sắc đến từ các cơ quan đại diện Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh của các nước Ấn Độ, Hoa Kỳ, Hà Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc...

ttxvn_duong hoa nguyen hue1.jpg
Linh vật Rồng ở cổng chào lập kỷ lục kích thước con giáp từng xuất hiện trên Đường hoa. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 còn có một số nét độc đáo mới lạ như chiều dài linh vật Rồng vượt 100m, hay lần đầu tiên xuất hiện 9 cây hoàng kim chế tác từ những nghệ nhân Việt Nam. Bên cạnh đó, ứng dụng AR khi chụp ảnh trên Đường hoa giúp khách tham quan có được trải nghiệm thú vị khi quan sát và chụp ảnh Đường hoa thông qua app Seensio Go. AR để trải nghiệm ba đại cảnh chính của Đường hoa là cổng chào “Lưỡng Long Triều Liên,” đại cảnh “Thuyền Hoa Xuân” và cổng kết “Nhất Đại Thăng Long”.

Tại Lễ khai mạc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024, cho biết trong năm 2023 vừa qua, cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước phục hồi và hồi sinh một cách mạnh mẽ, toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, đời sống dân sinh, nhất là về du lịch. Trong bối cảnh đó, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao trong dịp mừng Xuân mới. Công trình Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đó của người dân thành phố và du khách.

Để tạo nên thương hiệu riêng cho sắc thái Tết cổ truyền của Thành phố Hồ Chí Minh qua công trình Đường hoa, Lãnh đạo Chính quyền Thành phố ghi nhận vai trò đầu tàu của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) trong việc trực tiếp tổ chức thi thiết kế, quản lý thi công, cũng như huy động nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cho công trình này. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 là sự kết tinh của trí tuệ, tài năng và tâm huyết của các nghệ nhân, kỹ sư, công nhân...

Theo ông Dương Anh Đức, với quy mô lớn, ý tưởng độc đáo, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 hứa hẹn là điểm nhấn trong không gian văn hóa Tết Nguyên đán của Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, thưởng ngoạn. Đặc biệt, Lễ khai mạc Đường hoa diễn ra trong không gian đại cảnh cổng chào được khắc họa qua hình tượng “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen) là linh vật của năm 2024, gợi nhắc truyền thống về câu chuyện lịch sử Rồng Tiên, rồng hạ nhân gian, điềm lành năm mới.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 là Đường hoa lần thứ 21 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sẽ mở màn cho chuỗi chương trình sự kiện Lễ hội Tết năm 2024 của thành phố. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 mở cửa từ 19 giờ ngày 7/2/2024 (ngày 28 tháng Chạp Âm lịch) đến 21 giờ ngày 14/2/2024 (Mùng 5 Tết)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hàng phượng nở hoa rực rỡ bên kênh xáng Lấp Vò (xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Đỏ rực đường hoa phượng bên bờ kênh xáng Lấp Vò

Hàng phượng vĩ chạy dọc theo tuyến Quốc lộ 80, đoạn qua địa bàn xã Lấp Vò (Đồng Tháp) dài 4km đang vào mùa nở hoa rực rỡ; trở thành điểm đến của các bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm mùa hè.

Những thợ đá làm việc tại bãi đá Cô Tô (An Giang). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chuyện đời thợ đá Thất Sơn bình dị mà kiên cường

Một người thợ giỏi không chỉ cần đôi tay khỏe để quai búa, mà còn phải biết “nhìn thớ.” Đá cũng như gỗ, có sớ, có lớp. Chỉ cần đặt mũi đục sai một li hay cắt không đúng chiều, tảng đá nặng cả tấn sẽ gãy ngang, bao công sức “đổ xuống sông xuống biển.”

Rêu đá ở Xuân Giang thường mọc bám trên những phiến đá nơi đầu nguồn nước sạch. (Nguồn: Báo Tuyên Quang)

Theo dòng suối Xuân Giang tìm hương rêu đá

Giữa tiết trời vùng cao se lạnh, ngồi bên bếp lửa nghe tiếng than tí tách, chờ lớp lá dong dần ngả màu rồi mở gói rêu nóng hổi, thực khách cảm nhận được hương vị rất riêng của núi rừng Xuân Giang.