Xác lập kỷ lục "Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam”

Đường gốm và hoa tỉnh Vĩnh Long có tổng chiều dài 700m, rộng hơn 9m, sử dụng trên 2.000 sản phẩm gốm đỏ các loại của địa phương sản xuất.

Con đường gốm và hoa xuân Giáp Thìn của tỉnh Vĩnh Long sử dụng trên 2.000 sản phẩm gốm đỏ các loại của địa phương sản xuất. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
Con đường gốm và hoa xuân Giáp Thìn của tỉnh Vĩnh Long sử dụng trên 2.000 sản phẩm gốm đỏ các loại của địa phương sản xuất. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Ngày 2/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Đường gốm và hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tại buổi lễ, tỉnh Vĩnh Long chính thức đón nhận Bằng xác lập Kỷ lục "Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Đường gốm và hoa tỉnh Vĩnh Long có tổng kinh phí đầu tư khoảng 6,8 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Công trình có tổng chiều dài 700m, rộng hơn 9m, sử dụng trên 2.000 sản phẩm gốm đỏ các loại của địa phương sản xuất.

Mỗi phân đoạn của đường gốm và hoa được bố trí, sắp đặt mang những thông điệp ý nghĩa riêng, thể hiện trí tuệ, bản sắc văn hóa của người Việt nói chung và người Vĩnh Long nói riêng.

Đường gốm và hoa sẽ hoạt động phục vụ nhân dân từ ngày 2-19/2 (ngày 23/12 năm Quý Mão đến mùng 10 Tết) và được điều chỉnh một số tiểu cảnh cho phù hợp để tiếp tục duy trì phục vụ đến dịp lễ 30/4 và 1/5/2024.

ttxvn_duong_gom_va_hoa_tinh_vinh_long_xac_lap_ky_luc_viet_nam_2.jpg
Đại diện tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục "Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam" cho lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, trong không khí rộn ràng của năm mới, "Vương quốc gốm đỏ" của địa phương được tái hiện hoành tráng và công phu, đã khơi dậy nhiều giá trị, gửi gắm những mong ước tốt lành, trọn vẹn.

Đây cũng là thông điệp của lãnh đạo tỉnh mong muốn người dân phát huy tinh thần đoàn kết, hướng đến mục tiêu xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long phát triển toàn diện; có lối sống tốt đẹp, mang đặc trưng vùng đất Tây Nam Bộ; đề cao trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, con Đường gốm và hoa cùng sự kiện xác lập Kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam" có ý nghĩa quan trọng, góp phần tôn vinh tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, bàn tay khéo léo qua bao thế hệ của người dân Vĩnh Long từ trên 100 năm nay. Đây là tâm huyết của thế hệ đi sau mong muốn giữ gìn một làng nghề truyền thống vốn chỉ có trên vùng đất này.

Hơn hết, công trình nghệ thuật này là kết tinh của mong ước “Vương quốc gốm đỏ” sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, để những lò gạch rêu phong, cổ kính tiêu biểu của văn hóa Vĩnh Long đi xa hơn.

Thông qua hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cùng tham gia quảng bá thương hiệu, đưa sản phẩm gốm đỏ đến gần hơn với các doanh nghiệp, địa phương, người dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời hướng đến phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân và du khách.

ttxvn_duong_gom_va_hoa_tinh_vinh_long_xac_lap_ky_luc_viet_nam_0202-2.jpg
Linh vật rộng mở đầu ấn tượng trên Con đường gốm và hoa Giáp Thìn của tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đơn vị thiết kế, tư vấn, thi công và công nhân, người lao động đã nỗ lực góp sức hoàn thành Đường gốm và hoa đúng kế hoạch; ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã tài trợ cho công trình, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành du lịch, nâng cao hiệu quả về lợi ích kinh tế và quảng bá hình ảnh của địa phương trong quá trình hội nhập và phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục duy trì, bảo quản và tổ chức nhiều hoạt động phù hợp gắn kết với Đường gốm và hoa vào các dịp sự kiện của tỉnh để phục vụ người dân và du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).