Khẩn trương điều tra vụ hàng ngàn cây thông ở Lâm Đồng bị hạ độc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra vụ phá rừng thông gần 20 năm tuổi và xây dựng phương án trồng lại rừng.
Khu vực này đã từng bị lâm tặc chặt phá thông, đã trồng keo vào chống lấn chiếm, nhưng cũng bị lâm tặc đốt trụi. (Ảnh: Quốc Hùng-Đặng Tuấn/TTXVN)
Khu vực này đã từng bị lâm tặc chặt phá thông, đã trồng keo vào chống lấn chiếm, nhưng cũng bị lâm tặc đốt trụi. (Ảnh: Quốc Hùng-Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 9/5, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở, ban ngành liên quan đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ hủy hoại rừng đặc biệt nghiêm trọng tại Tiểu khu 292 xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Trần Đức Quận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra vụ phá rừng thông gần 20 năm tuổi và xây dựng phương án trồng lại rừng.

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng giao Công an tỉnh sớm điều tra vụ án, đưa đối tượng phá rừng ra xử lý trước pháp luật; giao Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà khẩn trương tổng hợp báo cáo, xem xét kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan vì để xảy ra mất rừng trên diện tích lớn.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng xem đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng phải điều tra vụ án đưa đối tượng phá rừng ra pháp luật; các báo cáo phải gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20/5 tới.

[Vụ 10ha rừng thông bị hạ độc: Chủ rừng đơn độc, chính quyền kêu khó]

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải có báo cáo tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phương án giữ đất giữ rừng, đảm bảo việc thực hiện đúng theo phương án trồng rừng trên đất lâm nghiệp. Đối với doanh nghiệp phải có phương án trồng lại rừng trong thời gian thích hợp, có phương án giữ rừng.

Trước đó, Báo điện tử VietnamPlus đã có phản ánh vụ việc hàng nghìn cây thông bị khoan lỗ vào thân, sau đó bơm thuốc diệt cỏ vào để hạ độc, làm chết đứng cả cánh rừng tại địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại lên tới 10,785ha, với khoảng 3.400 cây thông 3 lá gần 20 năm tuổi bị hạ độc không thể cứu chữa.

Ngày 8/5, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý và báo cáo về vụ việc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.