'Khát vọng hòa bình': Sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký kết hiệp Paris, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Ban Di sản Ký ức tổ chức sự kiện "Khát vọng hòa bình".

Những cánh chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình đã được các thành viên của Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam và đại sứ các nước thả tung bay trên bầu trời Thủ đô Hà Nội, nguyện cầu hòa bình trên khắp thế giới, trong buổi sáng ngày 9/1.

Đây là một hoạt động thuộc sự kiện “Khát vọng Hòa bình” được tổ chức bởi Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Sự kiện là nơi những thế hệ người con Việt Nam và bạn bè quốc tế chia sẻ nhiều câu chuyện cảm xúc về hành trình cống hiến và dựng xây hòa bình. Nhân dịp này, bảo tàng Phụ nữ cũng đón nhận thêm nhiều kỷ vật giá trị về quá trình ký kết Hiệp định Paris và hành trình gìn giữ hòa bình của Việt Nam ở các nước trên thế giới.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra triển lãm “Khát vọng Hòa bình”, bao gồm 2 chủ đề trưng bày: Đường tới hòa bình, Hiệp định Paris - Chiến thắng của khát vọng hòa bình. Triển lãm dẫn dắt người xem đến những câu chuyện về ý chí, sự kiên cường và anh dũng, bản lĩnh và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam trên mọi mặt trận từ chính trị, quân sự, ngoại giao nhân dân.

Với một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến trong lịch sử để bảo vệ nền độc lập, mỗi người Việt Nam hiểu sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng hòa bình. Khát vọng hòa bình đã trở thành lẽ sống của dân tộc, được bao thế hệ người Việt Nam không tiếc công sức và xương máu để vun đắp, gìn giữ./.

(Vietnam+)