Mạng tin IPS ngày 29/11 đăng bài viết cho rằng năm 2010 có lẽ là năm ấm nhất từtrước đến nay, với nhiệt độ đại dương tăng mạnh, khiến cho số san hô nhiệt đớibị chết lên đến mức kỷ lục, nạn hạn hán và nắng nóng dữ dội hoành hành ở Nga,trong khi Pakistan phải hứng chịu các trận lũ lụt lớn. Tất cả các sự kiện nàychứng tỏ khí hậu biến đổi rất mạnh.
Theo mạng tin trên, mặc dù có những bằng chứng khoa học khá thuyết phục nói vềtính cấp bách và nguy cơ của biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi công chúng hỗtrợ hành động để ngăn khí hậu ấm lên, song các đại diện đến từ gần 200 nước thamdự Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Cancun (Mexico) chưa chắc kýđược thỏa thuận mới mang tính ràng buộc.
Có khả năng những vấn đề như trồngrừng, hỗ trợ tài chính để ngăn chặn sự biến đổi khí hậu và các cam kết giảm bớtlượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ được thảo luận với hy vọng mong manhrằng hội nghị tiếp theo, dự kiến diễn ở Nam Phi, mới có thể cho ra đời một thỏathuận nào đó.
Richard Somerville, nhà khoa học nổi tiếng chuyên nghiên cứuvề khí hậu của Viện Hải dương học Scripps ở California (Mỹ), nói:"Lượng khí thải CO2 vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp sự suy thoái kinh tế. Các nhàkhoa học đã nêu bật sự cần thiết phải hành động khẩn cấp. Chúng ta không thể kéodài thêm năm năm nữa mới ký kết thỏa thuận."
Tuy nhiên, ông Somerville cho rằng cácnhà thương thuyết ở Cancun dường như sẽ không hành động dựa trên cơ sở khoa họcmà họ hành động dựa trên lợi ích quốc gia.
Theo thống kê, lượng khí thải CO2 trên toàn cầu năm 2008 đã tăng hơn 40% so vớinăm 1990 do một số nước như Mỹ không giảm được lượng khí thải, trong khi lượngkhí thải của một số nước đang phát triển, trong đó có Trung Quốc, lại tăng mạnh.Tại hội nghị lần trước ở Copenhagen (Đan Mạch), các nước công nghiệp hóa đãđồng ý hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C.
Tuy nhiên, cho dù cácnước tuân thủ cam kết giảm khí thải theo hiệp ước đạt được ở Copenhagen, conngười vẫn phải đối mặt với mức tăng nhiệt độ từ 2,6-5 độ C vào năm 2010. Đâychính là nguyên nhân khiến các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu là mộthiện tượng nguy hiểm và có thể gây hậu quả thảm khốc, khiến các dải san hô ngầmbị chết và phá hủy các hệ sinh thái quan trọng khác.
Theo Sivan Kartha, nhà khoa học chuyên nghiên cứu về khí hậu củaViện Môi trường Stockholm (Thụy Điển), Hiệp ước Copenhagen có quá nhiều lỗ hổngkhiến nhiều nước có thể vừa cam kết giữ lời hứa, vừa tiếp tục tăng lượng khíthải.
Ông cho rằng mục tiêu chung của Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất Rio năm 1992nhằm đối phó với những nguy cơ do biến đổi khí hậu gây ra đã bị chệch hướng,thay vào đó các cuộc đàm phán xem ra chỉ liên quan đến vấn đề thương mại./.
(TTXVN/Vietnam+)