“Không được biến TTIP thành một thỏa thuận phá giá"

Đức cảnh báo việc biến Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) thành "thỏa thuận phá giá," sẽ dẫn tới hủy hoại giá trị về phúc lợi xã hội.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel ngày 13/2 cảnh báo giới chức Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang đàm phán Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) rằng Berlin sẽ không chấp nhận việc đạt thỏa thuận bằng mọi giá.

Phát biểu trước Quốc hội Đức, ông Gabriel cảnh báo không được biến TTIP thành một "thỏa thuận phá giá," dẫn tới việc loại hủy hoại các giá trị về phúc lợi xã hội cũng như những quy định về xã hội và môi trường.

Dù thừa nhận TTIP có thể tạo ra nhiều việc làm mới cũng như những cơ hội mới cho các doanh nghiệp, song nhà lãnh đạo Đức khẳng định EU sẽ không tìm kiếm thỏa thuận này bằng mọi giá và nhấn mạnh rằng công bằng xã hội là nguyên tắc chỉ đạo cho chính sách kinh tế.

Theo Viện Nghiên cứu kinh tế IFO có trụ sở ở Munchen, TTIP sẽ giúp tạo ra 400.000 việc làm mới ở châu Âu, trong đó riêng tại Đức là 110.000 việc làm.

Còn Trung tâm Nghiên cứu chính sách kinh tế (CEPR) cho rằng khi đã chính thức đi vào thực hiện, tới năm 2027, TTIP sẽ mang lại 95 tỷ euro cho Mỹ và 120 tỷ euro cho EU.

Theo kế hoạch, ngày 17/2 tới, Ủy viên thương mại EU Karel de Gucht và Đại diện thương mại Mỹ Michael Froman sẽ họp ở Washington D.C để thảo luận về TTIP, đánh giá những tiến bộ đạt được trong ba vòng đàm phán trước cũng như triển vọng vòng đàm phán thứ tư diễn ra vào tháng Ba tới.

Bên cạnh TTIP, Mỹ cũng đang tiến hành đang phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), được dự kiến sẽ mang lại 57 tỷ euro cho Mỹ.

Tuy nhiên, hiện đang có nhiều chỉ trích trong nội bộ nước Mỹ về cả TTIP và TPP, với lý do hai hiệp định này có thể tác động tiêu cực tới việc làm ở Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục