Khu dân cư hoảng loạn vì tiếng nổ lớn lúc nửa đêm

Nghi ngờ ông T. đào xới phần mộ của người nhà, Cơ đã ném hai quả nổ vào sân nhà ông T., gây ra tiếng nổ lớn, khiến khu xóm hoảng loạn.
Nghi ngờ ông T. là người đào xới phần mộ của người nhà mình, Cơ đã chuẩn bị hai quả nổ, mang đến ném vào sân nhà ông T., gây ra tiếng nổ lớn, khói mù mịt, khiến cả khu xóm hoảng loạn.

Thông tin từ Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho hay, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bá Cơ (sinh năm 1990); trú tại cụm 8 xã Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, đêm 11/8, nhà ông Vương Văn T. (sinh năm 1964, ở cụm 8 xã Tam Hiệp) bị một người ném vật lạ, gây ra hai tiếng nổ lớn, đánh thức người dân khu vực này. Vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản song đã khiến gia đình ông T. và cả khu dân cư xung quanh hoảng loạn.

Nhận tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, xác minh và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an Thành phố Hà Nội tổ chức điều tra nguyên nhân, thủ phạm gây án.

Qua truy xét, Công an huyện Phúc Thọ đã làm rõ và vận động Nguyễn Bá Cơ, đối tượng gây án, ra đầu thú.

Cơ quan điều tra cho hay, thời gian gần đây, ông T. thường đến nhà ông Nguyễn Bá Q. (sinh năm 1968) ở cùng thôn chửi bới, gây sự vì nghi ngờ ông Q. có quan hệ bất chính với vợ mình.

Thấy ông T. nhiều lần đến chửi bới bố mình, sau đó lại thấy mộ ông bà ngoại bị đào xới, Nguyễn Bá Cơ nghi ngờ ông T. là thủ phạm nên đã tìm cách đe dọa, cảnh cáo.

Tối 11/8, Cơ rủ Nguyễn Trọng Thành (sinh năm 1991, ở cùng thôn) mang vật gây nổ đến ném vào nhà ông T. Sau khi gây án, Cơ đến hát tại quán karaoke nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm, còn Thành phóng xe bỏ đi.

Hiện nay, Công an huyện Phúc Thọ đang trưng cầu giám định vật gây nổ để làm rõ tính chất, hành vi vi phạm của đối tượng đồng thời truy bắt Nguyễn Trọng Thành đang bỏ trốn./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục