An Giang: Nguồn cung tăng kéo giá rau xanh trên địa bàn giảm mạnh
Giai đoạn giữa tháng 11, giá bán rau cải xanh, cải ngọt tại ruộng 45.000-60.000 đồng/kg thì hiện nay chỉ còn 19.000-25.000 đồng/kg, cải ngọt 50.000 đồng/kg giảm còn 30.000 đồng/kg.
Giai đoạn giữa tháng 11, giá bán rau cải xanh, cải ngọt tại ruộng 45.000-60.000 đồng/kg thì hiện nay chỉ còn 19.000-25.000 đồng/kg, cải ngọt 50.000 đồng/kg giảm còn 30.000 đồng/kg.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, tỉnh hiện có đàn lợn hơn 379.310 con, ước tính đến cuối năm, tổng đàn lợn tăng lên khoảng 420.000 con, đạt 80% kế hoạch năm 2025.
Như một lời hẹn ước, khi con nước “trở mình” là người dân An Giang nhất định phải tìm mua cá linh non chế biến món ăn, bởi tâm lý “chưa ăn cá linh non xem như chưa đón mùa nước nổi.”
Tỉnh An Giang đang nỗ lực tìm giải pháp thúc đẩy tiêu thụ lúa gạo cho người dân gắn với mở rộng thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam trong bối cảnh giá gạo giảm sâu và cạnh tranh gia tăng.
Trong tuần qua ghi nhận giá gạo Ấn Độ giảm mạnh, giá ngô, lúa mỳ, cà phê thế giới cũng đồng loạt giảm, trong khi đó, giá giá càphê trong nước đồng loạt tăng đều 1.500 đồng/kg.
Chợ hoa Long Xuyên (thành phố Long Xuyên, An Giang) bày bán rất nhiều cây mai vàng với giá "khủng" từ vài trăm đến vài tỷ đồng, trong đó cây mai 60 năm tuổi rao bán tại chợ với giá 5,5 tỷ đồng.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 440-447 USD/tấn trong tuần này, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023 và giảm so với mức 442-449 USD/tấn của tuần trước.
Chị Chau Ngọc Dịu là người phụ nữ Khmer ở An Giang đầu tiên thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Palmania tại Hà Lan để xúc tiến việc xuất khẩu đường thốt nốt An Giang sang thị trường châu Âu.
Ở phiên chợ đặc biệt, được gọi là “chợ âm phủ,” “chợ ma”, chẳng ai nhìn rõ mặt ai; người mua cầm đèn pin lựa cá, còn người bán mang đèn pin trên đầu đứng cân cá, đếm tiền.
Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua có sự biến động nhẹ; gạo xuất khẩu của Việt Nam có sự giảm nhẹ do sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp khác.
Giá gạo xuất khẩu có sự biến động nhẹ; bên cạnh đó, Philippines công bố cắt giảm thuế nhập khẩu mặt hàng gạo từ mức 35% xuống còn 15%, có thể sẽ tạo thêm thuận lợi và gia tăng cơ hội cho gạo Việt Nam.
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện và tạm giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phường Vĩnh Mỹ (thành phố Châu Đốc) và phường An Phú ( thị xã Tịnh Biên).
Trên địa bàn 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới của An Giang có 13 chợ biên giới và 4 địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới được Tổng cục Hải quan công nhận.
An Giang hiện là tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng lúa và sản xuất cá tra, là một trong những tỉnh đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long về sản xuất rau màu, hoa quả các loại.
Đối chiếu với các chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp, lực lượng chức năng phát hiện tại 1 cửa hàng tư nhân trên địa bàn tỉnh An Giang trưng bày hơn 2 lượng kim loại màu vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tỉnh An Giang phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái, thúc đẩy sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, gia tăng lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu cao.
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang, lực lượng liên ngành đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn túi nhựa PP không rõ nguồn gốc, xuất xứ có dấu hiệu vi phạm.
Kiểm tra phương tiện ôtô tải cùng với kho hàng hóa của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.299 bao phân bón tương đương với 65 tấn hàng hóa.
Giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua có sự tăng nhẹ trở lại; trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm tuần thứ 2 liên tiếp do nguồn cung mới được bổ sung từ vụ thụ hoạch đang diễn ra.
Các trung tâm của Amway tại Hải Phòng, An Giang và Tây Ninh xây dựng theo mô hình hiện đại và trẻ trung, được truyền cảm hứng từ các trung tâm trải nghiệm đẳng cấp quốc tế của Amway trên thế giới.
Sự kiện công bố lô xoài hạt lép Chợ Mới sang Hàn Quốc và liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị bước đầu khẳng định vị thế trái xoài hạt lép Chợ Mới trên thị trường quốc tế khó tính.
Lô xoài tượng da xanh được xuất khẩu trên cơ sở hợp đồng đã ký kết của Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng và Công ty Vina T&T; trong đó, xuất 6 tấn sang Australia và 1 tấn sang Hoa Kỳ.
Toàn tỉnh An Giang có 20 doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường với tổng số tiền dự trữ hàng hoá ước đạt 1.249 tỷ đồng tăng khoảng 3% với kết quả thực hiện năm trước.
Sau 2 ngày kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố, lực lượng Quản lý Thị trường đã tạm giữ gần 300 trăm chiếc xe đạp điện, xe máy điện không thực hiện niêm yết giá, trên sản phẩm không thể hiện xuất xứ...
Khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng thích hợp giúp quýt hồng núi Cấm có hương vị ngọt ngào, trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng đất Bảy Núi An Giang mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Nhờ bán được lúa với giá cao và năng suất đạt khá tốt nên nhiều nông dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thu được lợi nhuận cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Có những diện tích ruộng chưa tới ngày thu hoạch, thương lái vào tận nơi xem và đặt cọc trước từ hơn 1 tháng, nông dân rất phấn khởi vì trúng mùa, được giá, lợi nhuận cao hơn năm trước.