Thứ trưởng Valeria Csukasi nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Uruguay và Việt Nam trong kinh tế, văn hóa, giáo dục và thương mại, hướng tới mối quan hệ bền chặt hơn.
Năm 2024, xuất khẩu nhiều mặt hàng sang thị trường thành viên CPTPP ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực và CPTPP tiếp tục là động lực quan trọng giúp đẩy mạnh xuất khẩu của VN sang thị trường này.
Khép phiên giao dịch 17/12, giá đậu tương giảm hơn 0,5% xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng Tám, trong bối cảnh sắc đỏ bao trùm thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới.
Phát biểu họp báo tại thủ đô Montevideo của Uruguay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố, FTA giữa EU và Mercosur là thỏa thuận “đôi bên cùng có lợi”.
Trên cơ sở khuyến nghị của Liên đoàn dầu ôliu Argentina, các nghị sỹ đề nghị “duy trì thuế nhập khẩu với ôliu và dầu ôliu” vào MERCOSUR và không miễn thuế đối với cả hai sản phẩm này.
Ngoại trưởng Uruguay Omar Paganini vừa cho biết Uruguay sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch khối Thị trường chung Nam Mỹ và tiếp tục ủng hộ Việt Nam đàm phán Hiệp định thương mại tự do với khối này.
Báo El Popular của Uruguay nhấn mạnh kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh nhờ hai nhóm mặt hàng nông-lâm-thủy sản (tăng 97%) và công nghiệp chế biến (38%).
Đại diện EU khẳng định các quốc gia thành viên EU sẽ không thể đạt được thỏa thuận ít nhất là cho đến khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới kết thúc.
Trong các cuộc đàm phán gần đây, EU thúc đẩy các cam kết mạnh mẽ hơn nhằm hạn chế các tác động gây Biến đổi Khí hậu cũng như việc ngăn chặn nạn phá rừng.
Chỉ trong vòng 5 năm, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi từ mức 14,2 tỷ USD của năm 2018 (năm đầu tiên Diễn đàn thương mại Việt Nam-Mỹ Latinh được tổ chức) lên mức 23 tỷ USD năm 2022.
Tại cuộc gặp Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU mong muốn giải quyết mọi bất đồng còn tồn tại với MERCOSUR “càng sớm càng tốt.”
Quan chức Ai Cập cho rằng việc Ai Cập gia nhập Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) do các quốc gia BRICS thành lập sẽ giúp giảm bớt áp lực trong quá trình tìm kiếm nguồn USD để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu.
Hoạt động thương mại giữa Việt Nam-Cộng hòa Đông Uruguay có bước tiến vượt bậc, đạt 190,5 triệu USD trong năm 2022, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có giữa hai nước.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Uruguay được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội giúp đẩy mạnh kinh tế, thương mại và hợp tác cùng phát triển giữa hai nước.
Việt Nam và Uruguay sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương, đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm xuất nhập khẩu và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương.
Tổng thống Uruguay Lacalle Pou khẳng định việc tham gia CPTPP nằm trong trong chiến lược kinh tế quốc tế do Chính phủ Uruguay triển khai "nhằm tìm kiếm cơ hội mới tại thị trường nước ngoài."
Uruguay, một nước xuất khẩu thịt bò lớn, đang tìm cách gia nhập CPTPP sau khi một số nước Mỹ Latinh khác như Mexico, Peru và Chile đã ký kết hiệp định này.
Báo cáo của Moody's cho biết việc Fed tăng lãi suất có khả năng làm chậm dòng vốn chảy vào các thị trường mới nổi, suy yếu đồng nội tệ cũng như kéo chậm đà tăng trưởng kinh tế của các nước này.
Hai bên đã nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các khuôn khổ song phương và đa phương, đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm xuất nhập khẩu.
Đại sứ Uruguay Raúl Juan cho biết hai nước sẽ tiến hành kỳ họp của Ủy ban Hỗn hợp Uruguay-Việt Nam về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vào tuần tới, và tiến hành Tham vấn chính trị vào tháng 11.
Đại sứ Đặng Xuân Dũng đã nói về đất nước, con người, công cuộc đổi mới và quá trình hội nhập của Việt Nam ngày nay, cũng như quan hệ song phương giữa hai nước.
Ngày 26/10, Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Rodolfo Nin Novoa khẳng định việc nước này đàm phán FTA cùng Trung Quốc là hoàn toàn phù hợp với các cam kết của nước này với Mercosur.
Dự án toàn cầu “Hỗ trợ các quốc gia đang phát triển lồng ghép các lĩnh vực nông nghiệp trong kế hoạch thích ứng quốc gia” (NAPs) chính thức khởi động ngày hôm nay (22/3), tại Hà Nội.
Ngày 8/1, Chủ tịch Viện Thịt Quốc gia Uruguay (INAC) Federico Stanham cho biết lượng thịt xuất khẩu trong năm 2015 của nước này đã đạt 380.000 tấn, mức kỷ lục kể từ năm 2009.
Ngày 13/10, Chính phủ Uruguay thông báo sẽ xóa khoản nợ 50 triệu USD, trong đó có 18,5 triệu USD tiền lãi mà Ngân hàng trung ương Cuba vay từ năm 1986.
Chính phủ Uruguay đang xem xét cơ chế để ngăn chặn tình trạng các công ty nước ngoài đến làm ăn với mục đích đầu cơ và không thực hiện cam kết với người lao động.
Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Uruguay, Julio de Brun, cho biết trong tổng số 4,2 tỷ USD ngoại tệ gửi tại nước này, có tới 3 tỷ USD của các công dân Argentina.
Uruguay vừa ban hành luật cấm các nhà nước nước ngoài mua đất khai thác sản xuất nông nghiệp nhằm “bảo vệ chủ quyền đầy đủ của Nhà nước với tài nguyên."