MERCOSUR và Liên minh châu Âu tạm hoãn đàm phán hiệp định FTA

Đại diện EU khẳng định các quốc gia thành viên EU sẽ không thể đạt được thỏa thuận ít nhất là cho đến khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới kết thúc.

Các container hàng hóa tại cảng biển Hamburg của Đức. (Nguồn: bulk-distributor.com)
Các container hàng hóa tại cảng biển Hamburg của Đức. (Nguồn: bulk-distributor.com)

Ngoại trưởng Paraguay Rubén Ramírez ngày 23/2 thông báo Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định hoãn tiến trình đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai bên cho tới tháng 6.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Ramírez cho biết ông đã gặp Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Rio de Janneiro (Brazil) hôm 22/2.

Trong cuộc gặp, ông Borrell khẳng định các quốc gia thành viên EU sẽ không thể đạt được thỏa thuận ít nhất là cho đến khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới kết thúc.

Paraguay hiện giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của MERCOSUR - gồm Argentina, Brazil, Bolivia, Uruguay và Paraguay.

MERCOSUR và EU khởi động đàm phán từ năm 1999. Nỗ lực ký FTA đầu tiên thất bại vào tháng 10/2004. Từ đó, do bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi, chủ nghĩa dân túy và bảo hộ trỗi dậy, đến năm 2019, MERCOSUR và EU mới đạt được thỏa thuận khung về FTA.

FTA giữa MERCOSUR và EU được kỳ vọng tạo ra thị trường chung với hơn 700 triệu dân, chiếm khoảng 1/4 GDP thế giới và trao đổi thương mại song phương đạt 100 tỷ USD mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục