Chưa đủ điều kiện để EU ký hiệp định thương mại tự do với MERCOSUR

Trong các cuộc đàm phán gần đây, EU thúc đẩy các cam kết mạnh mẽ hơn nhằm hạn chế các tác động gây Biến đổi Khí hậu cũng như việc ngăn chặn nạn phá rừng.

Cảng hàng hóa ở Rio de Janiero, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảng hàng hóa ở Rio de Janiero, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic cho biết các điều kiện để căn cứ vào đó Liên minh châu Âu (EU) ký kết hiệp định thương mại tự do với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) vẫn chưa được đáp ứng, cho dù các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.

Đánh giá trên của EC được ông Sefcovic nêu rõ trong bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu (EP).

Cùng ngày, người phát ngôn của EC cho biết các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa EU với MERCOSUR vẫn đang được tiến hành.

EU và MERCOSUR (gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay) trong nhiều năm qua đã và đang tiến hành các cuộc đàm phán về hiệp định nói trên.

Trong các cuộc đàm phán gần đây, EU thúc đẩy các cam kết mạnh mẽ hơn nhằm hạn chế các tác động gây Biến đổi Khí hậu cũng như việc ngăn chặn nạn phá rừng. Tuy nhiên, phía Pháp nhiều lần đánh giá không mấy lạc quan về hiệp định này.

Tuần trước, phát biểu tại Brussels (Bỉ), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng khó có thể hoàn tất các cuộc đàm phán trong những điều kiện hiện nay.

Việc thảo luận hiệp định này chịu ảnh hưởng từ việc giám sát chính trị chặt chẽ vào những tuần gần đây trong bối cảnh xảy ra hàng loạt cuộc biểu tình của nông dân phản đối một số chính sách khiến nông sản của họ rớt giá mạnh, không thể cạnh tranh so với hàng nhập khẩu giá rẻ từ các nước không áp dụng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục