Kiểm soát không lưu Nga phát hiện mục tiêu tiếp cận không phận

Sau khi phát hiện một mục tiêu trên không tiếp cận không phận, máy bay chiến đấu Nga đã xác định được đây là máy bay tuần tra căn cứ R-3C Orion của Đức và máy bay này chưa vượt qua không phận.
Kiểm soát không lưu Nga phát hiện mục tiêu tiếp cận không phận ảnh 1Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay nước này đã phái máy bay chiến đấu hộ tống một máy bay của Hải quân Đức trên Biển Baltic.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ ngày 12/4, các phương tiện kiểm soát không lưu của Nga trên Biển Baltic đã phát hiện một mục tiêu trên không tiếp cận không phận Nga.

Một máy bay chiến đấu Su-27 đã được cử đến để “xác định mục tiêu trên không và ngăn chặn hành động vi phạm biên giới quốc gia.”

[Máy bay có năng lực hạt nhân của Nga bay huấn luyện ở Biển Baltic]

Sau đó, phi công của máy bay chiến đấu Nga đã xác định được đây là máy bay tuần tra căn cứ R-3C Orion của Hải quân Đức và máy bay này chưa vượt qua không phận Nga.

Thông báo nhấn mạnh máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, không đi vào đường bay và tiếp cận nguy hiểm máy bay của chính phủ nước ngoài.

Máy bay chiến đấu của Nga sau đó đã trở về căn cứ an toàn./.
 

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục