Kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai sụt giảm sâu nhất trong nhiều năm

Từ đầu năm đến nay, tình hình xuất khẩu của cả 3 loại hình kinh tế (Nhà nước, ngoài Nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài) đều gặp khó khăn, giảm từ 15-24% so với cùng kỳ năm 2022.
Kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai sụt giảm sâu nhất trong nhiều năm ảnh 1Hoàn thiện sản phẩm đồ gỗ nội thất xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cục Thống kê Đồng Nai cho biết trong 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai đạt hơn 8,5 tỷ USD, giảm hơn 20% so cùng kỳ năm trước. Đây là mức sụt giảm xuất khẩu cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Từ đầu năm đến nay, tình hình xuất khẩu của cả 3 loại hình kinh tế (Nhà nước, ngoài Nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài) đều gặp khó khăn, giảm từ 15-24% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân do tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm cùng với các chính sách thắt chặt tiền tệ, sức mua tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đều giảm khiến doanh nghiệp thiếu hụt đơn hàng; trong đó, doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng như đồ gỗ, giày da, hàng may mặc có mức giảm từ 12-40% so với cùng kỳ.

[Đồng Nai dự kiến năm 2022 xuất siêu đạt giá trị 5,8 tỷ USD]

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, 5 tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, đơn hàng sụt giảm mạnh, tình trạng thiếu việc làm diễn ra khá phổ biến ở các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có đông công nhân, hoạt động trong lĩnh vực đồ gỗ, dệt may, giày da.

Đặc biệt, chỉ số sử dụng lao động ngành công nghiệp giảm hơn 9% so cùng kỳ - mức giảm lớn nhất trong hơn 10 năm qua.

Ngoài ra, chỉ số tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp chủ lực như sản phẩm cao su, điện tử, máy vi tính, giường tủ, bàn ghế... đều giảm mạnh.

Trong khi đó, chỉ số tồn kho tăng cao, đặc biệt là một số ngành như sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống, dệt...

Hàng tồn kho cũng tăng do thị trường tiêu thụ chậm, đồng thời doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì sản xuất để giữ chân người lao động, chờ đợi đơn hàng mới.

Do sức mua của nền kinh tế chậm nên trong ngắn hạn, doanh nghiệp chưa thể xử lý, giải phóng hàng tồn kho.

Cục Thống kê Đồng Nai nhận định những tháng tới, doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục