Kon Tum: làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng trồng làm hai người tử vong

Ngày 7/3, sau khi khống chế được đám cháy rừng, các lực lượng đã phát hiện hai cán bộ công nhân viên Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Rờ Kơi tử vong tại hiện trường.
Kon Tum: làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng trồng làm hai người tử vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 14/3, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã có văn bản số 4186-CV/VPTU yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ cháy rừng trồng làm hai người chết tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy vào ngày 7/3; báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 25/3/2023.

Trước đó, TTXVN đưa tin ngày 7/3, tại tiểu khu 596 (xã Hơ Moong), vụ cháy rừng trồng bạch đàn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nguyên liệu giấy miền Nam đã xảy ra.

[Kon Tum: Cháy rừng tại huyện Sa Thầy, hai người tử vong]

Khi phát hiện đám cháy, tổ trực cháy của Công ty đã khẩn trương chữa cháy, đồng thời thông báo chính quyền địa phương để cùng phối hợp tham gia chữa cháy.

Sau khi khống chế được đám cháy rừng, các lực lượng đã phát hiện anh Nguyễn Xuân Phong (47 tuổi) và Lê Văn Đồng (40 tuổi) là cán bộ công nhân viên Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Rờ Kơi tử vong tại hiện trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Mang Tết sớm đến người dân vùng biên tại Gia Lai

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ, động viên để các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái Tết ấm áp hơn.