Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt NamHuỳnh Đảm đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Liên Việt 60 năm qua vànêu rõ, kỷ niệm 60 năm Mặt trận Liên Việt là dịp để một lần nữa khẳng định và tựhào về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về mặt trận Dân tộc thống nhất ViệtNam.
Năm 1951, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân bước sang mộtgiai đoạn phát triển mới - giai đoạn tổng phản công, yêu cầu cấp bách đặt ra chocách mạng Việt Nam lúc đó là thực hiện cho được “một dân tộc, một Mặt trận.”
Sau gần 3 năm chuẩn bị và thực hiện thống nhất về tổ chức từ cơ sở, từ ngày 3đến 7/3/1951, tại xã Vinh Quang, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã diễn raĐại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh-Liên Việt, thành lập Mặt trận Liên hiệpquốc dân Việt Nam gọi tắt là Mặt trận Liên Việt.
Mặt trận Liên Việt ra đời nhằmgóp phần vận động nhân dân “…tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược, đánh bại bọn canthiệp Mỹ, trừng trị Việt gian phản quốc, củng cố và phát triển chế độ dân chủnhân dân, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, phúcường và góp sức cùng nhân dân thế giới bảo vệ hòa bình lâu dài.”
Đại hội khẳng định sự đoàn kết giữa các giai cấp, các tầng lớp nhân dân trongMặt trận là đoàn kết lâu dài. Đoàn kết các tầng lớp nhân dân, lấy công nông làmnền tảng để kháng chiến, kiến quốc; vừa kháng chiến vừa kiến quốc; vừa khángchiến, vừa cải thiện dân sinh; kết hợp tinh thần yêu nước chân chính với tinhthần quốc tế đúng đắn; gắn kháng chiến của Việt Nam với phong trào bảo vệ hòabình thế giới.
Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tổ chức kế tục sựnghiệp vẻ vang của các tổ chức Mặt trận trước đây quyết tâm nâng cao vai trò củaMặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hàodân tộc, ý thức tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xãhội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh tolớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIcủa Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế-xãhội 10 năm 2011-2020 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lênchủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tích cực thamgia, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiệnthắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội 2011, tham gia tổ chức thành công cuộc bầucử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016,thực hiện hiệu quả các Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh,” “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “NgườiViệt Nam dùng hàng Việt Nam.”
Phát biểu tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại những năm tháng hào hùng củadân tộc, khẳng định thời dù thời gian có qua đi nhưng Mặt trận Liên Việt luôngắn liền với trang sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỷ 20, tô thắm truyềnthống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.
Các đại biểu bày tỏ niềmtự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủtịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tự hào về hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành của Mặttrận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cácông Trần Đình Phùng và Nguyễn Văn Vĩnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Chủ tịch Ủyban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Văn Núi và Hà Thị Liên./.