Kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia tại TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia TP.HCM cho rằng, 65 năm qua, mối quan hệ Việt Nam-Indonesia ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ.
Kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia tại TP.HCM ảnh 1Ông Vương Đức Hoàng Quân (ngoài cùng bên trái) và ông Hanif Salim (thứ hai từ trái sang) tham gia nghi lễ cắt bánh kỷ niệm 65 Ngày thiết lập quan hệ Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 29/12, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia (30/12/1955-30/12/2020).

Dự buổi lễ có ông Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh; ông Hanif Salim, Tổng lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số ban, ngành, cơ quan của Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp, sinh viên Indonesia đang làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia Thành phố cho rằng, 65 năm qua, mối quan hệ Việt Nam-Indonesia ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt đến tháng 6/2013, được nâng cấp thành “Đối tác Chiến lược” và Việt Nam trở thành đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia tại Đông Nam Á.

Trên cơ sở đó, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, sâu rộng, cả song phương và đa phương. Quan hệ chính trị ngày càng gắn kết, đạt mức độ tin cậy cao, tần suất trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp gia tăng.

[Triển vọng sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Indonesia]

Hợp tác kinh tế giữa hai nước có bước phát triển nhảy vọt, với kim ngạch thương mại song phương tăng từ 3,3 tỷ USD năm 2010 lên 9,1 tỷ USD năm 2019. Trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của thương mại song phương Việt Nam-Indonesia luôn đạt mức 12%/năm.

Kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia tại TP.HCM ảnh 2Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia thể hiện tình đoàn kết. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bên cạnh các hợp tác về chính trị và kinh tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân cũng là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ giữa Indonesia và Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết giữa người dân hai nước, trở thành chất xúc tác tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Ông Nguyễn Anh Ngọc cảm ơn Tổng lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp Indonesia và cộng đồng Indonesia đang sinh sống, làm việc tại Thành phố đã nỗ lực đồng hành cùng Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, qua đó thắt chặt và phát triển mối quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng tốt đẹp.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học về một số thành tựu hợp tác Việt Nam-Indonesia trong những năm gần đây, với sự tham gia của đại diện Lãnh sự quán, cộng đồng doanh nghiệp Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số học giả, nhà nghiên cứu đến từ các trường Đại học trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục