Kỹ sư Trung Quốc chế xe đạp tự thăng bằng dành cho người vụng về

Chiếc xe đạp sử dụng hệ thống con quay hồi chuyển tiên tiến chạy bằng pin lithium, nhờ đó nó có thể giữ thăng bằng cả khi đứng yên và khi chuyển động.
Kỹ sư Trung Quốc chế xe đạp tự thăng bằng dành cho người vụng về ảnh 1Chiếc xe đạp có khả năng tự thăng bằng. (Nguồn: Oddity Central)

Sau một lần bị mất thăng bằng và ngã xe đạp, một kỹ sư trẻ người Trung Quốc đã quyết tâm dành thời gian rảnh rỗi để thiết kế và chế tạo một chiếc xe đạp không chỉ tự cân bằng mà còn có khả năng phát hiện và tránh chướng ngại vật.

Chàng kỹ sư tài năng Zhi Hui Jun đã bị mê hoặc bởi chiếc xe đạp tự lái do các nhà khoa học tại Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh chế tạo vào năm 2019. Sau khi bị tai nạn xe đạp và nhận lấy những thương tích nhẹ ở mặt, chàng kỹ sư trẻ này đã quyết định chế tạo chiếc xe tự thăng bằng của riêng mình.

Zhi Hui Jun đã tận dụng những lúc rảnh rỗi cuối tuần để nghiên cứu chế xe và hoàn thành công việc chỉ trong thời gian 4 tháng.

Xe của anh sử dụng một hệ thống con quay hồi chuyển tiên tiến, có khả năng tự điều chỉnh để xe không bao giờ nghiêng sang một bên. 

[Thủ tướng Đức ca ngợi máy tính lượng tử thương mại đầu tiên ở châu Âu]

Nhờ vào hệ thống mà Zhi Hui đã thiết kế được chạy bằng pin lithium, xe đạp có thể giữ thăng bằng cả khi đứng yên và khi chuyển động.

Ngay cả khi treo một vật nặng, chẳng hạn như một viên gạch, lên một trong các ghi đông cũng không đủ để kéo xe ra khỏi trạng thái cân bằng, bởi hệ thống sẽ nhanh chóng bù đắp cho sự chênh lệch về trọng lượng để giữ thăng bằng.

Để chiếc xe gây ấn tượng hơn nữa, Zhi Hui Jun còn lắp đặt một hệ thống chiếc camera gắn cảm biến RGB và cảm biến LIDAR, qua đó cho phép xe có khả năng nhận dạng môi trường xung quanh và tránh chướng ngại vật. Về cơ bản, chiếc xe đạp đặc biệt này có thể tự lái mà không cần sự can thiệp của con người. 

Được biết Zhi Hui Jun tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc vào năm 2018. Anh đã từng tham gia chương trình Thiên tài trẻ của Huawei và làm việc trong chương trình trí tuệ nhân tạo của Nhà phát triển điện thoại thông minh Oppo.

Trên kênh YouTube của mình, chàng kỹ sư trẻ này đã đăng một loạt những sản phẩm hấp dẫn do chính tay mình chế tạo, từ bộ sạc dự phòng có màn hình màu của riêng mình đến những con robot nhỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).