Kyrgyzstan: Rơi trực thăng quân sự Mi-8, ít nhất 1 người thiệt mạng

Một chiếc trực thăng Mi-8 - loại máy trực thăng quân sự lớn 2 động cơ do Liên Xô trước đây sản xuất - đã bị rơi tại căn cứ không quân Frunze-1 khi bay huấn luyện khiến 8 người thương vong.

Máy bay trực thăng Mi-8. (Ảnh: TRT World)
Máy bay trực thăng Mi-8. (Ảnh: TRT World)

Ngày 17/1, Bộ Quốc phòng Kyrgyzstan cho biết một máy bay trực thăng quân sự Mi-8 đã bị rơi ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc thủ đô Bishkek của nước này.

Vụ việc đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Theo Bộ Quốc phòng Kyrgyzstan, vụ rơi máy bay xảy ra lúc 10h55 cùng ngày (giờ địa phương) tại căn cứ không quân Frunze-1, khi chiếc máy bay Mi-8 hạ cánh khẩn cấp trong chuyến bay huấn luyện.

Mi-8 là loại máy trực thăng lớn 2 động cơ do Liên Xô trước đây sản xuất. Loại máy bay trực thăng đa chức năng này được sử dụng trong cả mục đích dân sự và quân sự.

Đến nay, hơn 12.000 chiếc Mi-8 các phiên bản đã được sản xuất, trong đó, khoảng 2.800 chiếc đã được xuất khẩu và đang phục vụ trong lực lượng không quân của trên 50 nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Iran..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục