Lâm Đồng: Cháy trang trại nấm rộng 3 hécta, khói đen bốc cao hàng chục mét

Do trời hanh khô cộng với nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ trang trại nấm của Công ty Cổ phần Nấm Nguyên Long, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Đám cháy xảy ra tại khu nhà xưởng trên trang trại nấm rộng 3ha. (Ảnh: Quốc Hùng/TTXVN)
Đám cháy xảy ra tại khu nhà xưởng trên trang trại nấm rộng 3ha. (Ảnh: Quốc Hùng/TTXVN)

Chiều 19/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trang trại nấm của Công ty Cổ phần Nấm Nguyên Long (xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm thiệt hại nhiều tài sản bên trong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45, ngọn lửa xuất phát tại khu vực tạo phôi nấm thuộc khuôn viên trang trại. Do trời hanh khô cộng với nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ trang trại rộng hơn 3 hécta, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Bên trong nhà xưởng là hệ thống khép kín: làm phôi, trồng nấm, sơ chế, sấy và đóng gói và kho lưu trữ. Rất may, ngày Chủ Nhật không có công nhân đến làm việc nên vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Vụ hỏa hoạn đã làm nhiều máy móc, trang thiết bị của trang trại bị cháy rụi, hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã huy động hàng chục chiến sỹ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng địa phương khống chế đám cháy.

Đến gần 17 giờ cùng ngày, vụ cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Trang trại nấm bị cháy là cơ sở sản xuất nấm hương thuộc Công ty Cổ phần Nấm Nguyên Long. Đây cũng là công ty sản xuất nấm lớn nhất tại Lâm Đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn xã Đạ Nhim và xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục