Lâm Đồng yêu cầu đơn vị khai thác cát ở sông Đa Nhim khắc phục vi phạm

Đến ngày 30/7, nếu Công ty TNHH Lê Văn Oai Lâm Đồng không gửi báo cáo kết quả thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý nghiêm hoặc thu hồi giấy phép.
Lâm Đồng yêu cầu đơn vị khai thác cát ở sông Đa Nhim khắc phục vi phạm ảnh 1Doanh nghiệp khai thác cát tự ý đắp một đập đất, chiều dài khoảng 5m, bề mặt rộng khoảng 2m chặn ngang dòng sông Đa Nhim. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 15/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có thông báo số 238/TB-STNMT ngày 11/6/2021, yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lê Văn Oai Lâm Đồng khắc phục các tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác cát trên sông Đa Nhim (đoạn qua địa bàn huyện Đơn Dương) sau những thông tin phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam.

Sở yêu cầu Công ty lập hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuê đất bãi tập kết và văn phòng theo quy định; lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác, lắp đặt camera giám sát tại kho chứa, lập sổ sách, chứng từ, tài liệu để xác định sản lượng khai thác thực tế; phương tiện, thiết bị khai thác phải đáp ứng các điều kiện về hoạt động giao thông đường thủy nội địa; thông báo, thông tin công khai vị trí, công suất, diện tích, thời gian khai thác… tại khu vực mỏ để người dân tham gia giám sát.

Đặc biệt, trong quá trình khai thác phải luôn chú ý đến hiện tượng sạt lở bờ sông do hoạt động khai thác khoáng sản gây nên; đảm bảo an toàn, khai thác đúng vị trí cấp phép, khoảng cách so với bờ sông, không gây sạt lở bờ sông và thường xuyên duy tu đường vận chuyển.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu doanh nghiệp này dừng mọi hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép số 90/GP-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp cho đến khi khắc phục đầy đủ các vi phạm nêu trên.

[Vụ ô nhiễm sông Đa Nhim: Xác định nhiều vi phạm của doanh nghiệp]

Thời hạn khắc phục chậm nhất đến ngày 30/7, nếu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lê Văn Oai Lâm Đồng không gửi báo cáo kết quả thực hiện (kèm hồ sơ, tài liệu chứng minh) về Sở, Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý nghiêm hoặc thu hồi giấy phép theo quy định.

Trước đó, trong tháng 4/2021, Thông tấn xã Việt Nam đã có thông tin phản ánh về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lê Văn Oai Lâm Đồng (trụ sở huyện Đơn Dương) tổ chức khai thác cát trên sông Đa Nhim (theo giấy phép được tỉnh Lâm Đồng cấp có thời hạn 14 năm 5 tháng, diện tích khu vực khai thác là 11,3ha, tương đương 5,7km lòng sông).

Tuy nhiên, công ty chưa tuân thủ các quy định, gây đục nguồn nước ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tưới tiêu của hàng chục hộ dân hai bên bờ sông đoạn qua địa bàn xã Lạc Xuân (Đơn Dương).

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tự ý đắp đập, chặn dòng để phục vụ việc khai thác cát trên sông Đa Nhim, gây ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu trong thời gian cao điểm mùa khô ở Lâm Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.