Lần đầu tiên Hàn Quốc phát hiện nhiều kiến lửa có nọc độc

Nhà chức trách Hàn Quốc đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau khi phát hiện những con kiến có nọc độc trong một container tại cảng Busan ở miền Nam nước này vào tuần qua.
Lần đầu tiên Hàn Quốc phát hiện nhiều kiến lửa có nọc độc ảnh 1(Nguồn: scmp.com)

Nhà chức trách Hàn Quốc đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau khi phát hiện những con kiến có nọc độc tại cảng Busan ở miền Nam tuần qua.

Cơ quan kiểm dịch động thực vật Hàn Quốc cho biết các giới chức nông nghiệp, môi trường và hàng hải đã có cuộc họp khẩn cấp ngày 2/10 nhằm thảo luận các biện pháp ngăn chặn loài côn trùng đốt có khả năng gây dị ứng nghiêm trọng, trong đó có các vấn đề hô hấp có thể gây tử vong.

Trước đó, nhiều kiến lửa được phát hiện trong một container chứa hàng tại cảng Busan ngày 28/9 vừa qua.

Đây là lần đầu tiên côn trùng có nọc độc được phát hiện tại Hàn Quốc.

Trong cuộc họp khẩn trên, Chính phủ Hàn Quốc quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp để xác định nguồn gốc của loại côn trùng trên và tăng cường nỗ lực kiểm tra, cách ly nhằm ngăn chặn chúng lây lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục