Làng gói bánh chưng Tranh Khúc tấp nập cung cấp cho thị trường Tết
Làng Tranh Khúc thuộc xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì (Hà Nội) từ lâu nổi tiếng với nghề gói bánh chưng. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay, các hộ gia đình trong làng bắt đầu sản xuất từ 10/12 âm lịch.
Vũ Sinh
Làng Tranh Khúc thuộc xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì (Hà Nội) từ lâu nổi tiếng với nghề gói bánh chưng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay, các hộ gia đình trong làng bắt đầu sản xuất từ 10/12 âm lịch năm trước đến hết ngày 23/1 âm lịch năm sau. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Sản lượng bánh cung cấp cho thị trường ước đạt khoảng 470.000 chiếc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Gói bánh tại gia đình chị Nguyễn Thị Hường, làng Tranh Khúc. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Lễ hội bánh chưng, bánh dầy, một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa-du lịch của Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2017, đã diễn ra tại đền Độc Cước, thành phố Sầm Sơn.
Đến với không gian “Tết Việt” tại Hoàng thành Thăng Long, du khách có thể tìm hiểu về phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt giai đoạn cuối thế kỷ 19-đầu thế kỷ 20.
150 người lao động và lưu học sinh đang làm việc, học tập và sinh sống tại thành phố Hwaseong, Hàn Quốc đã tham dự buổi gặp mặt thân mật trước thềm Năm mới Mậu Tuất.
Nhiều hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa truyền thống sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học trong dịp lễ ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Khi Tết đến, Xuân về, những người con làng Đại Hoàng mỗi khi nghe thấy mùi vị của cá kho đã thấy nao lòng nhớ về quê nhà, nhớ về bữa cơm tất niên đoàn tụ cùng gia đình.