Lạng Sơn chủ động điều tiết phương tiện tránh ùn tắc tại các cửa khẩu

Kể từ khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động xuất nhập khẩu, số lượng xe hàng được thông quan trong ngày tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã tăng khá cao so với trước đó.
Lạng Sơn chủ động điều tiết phương tiện tránh ùn tắc tại các cửa khẩu ảnh 1Phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, trong những ngày qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 xe hàng hóa mới từ nội địa lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để chờ xuất khẩu.

Tính đến tối 28/3, vẫn còn tồn gần 1.000 xe hàng chờ thông quan, điều này tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ tại cửa khẩu.

Số liệu thống kê cho thấy trong ngày 28/3, tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là gần 1.100 xe; trong đó có 424 xe hàng xuất khẩu.

[Thủ tướng: Nâng cao hiệu suất thông quan tại cửa khẩu Việt-Trung]

Tính đến 20 giờ ngày 28/3, số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là gần 1.000 xe.

Kể từ khi phía Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động xuất nhập khẩu, số lượng xe hàng được thông quan trong ngày tại các cửa khẩu như Tân Thanh, Hữu Nghị đã tăng khá cao so với thời điểm trước đó.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lực lượng bộ đội biên phòng đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện và thực hiện hỗ trợ hoạt động thông quan trong thời kỳ cao điểm xuất nhập khẩu. Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị để trao đổi với phía Trung Quốc tìm giải pháp thúc đẩy lượng hàng xuất khẩu tăng cao hơn.

Kết quả, hiện nay phía tại cửa khẩu Hữu Nghị, phía Trung Quốc đã đồng ý cho xe hàng xuất khẩu đi 1 luồng riêng và 1 đường riêng dành cho xe không của 2 phía đi qua đường xuất nhập cảnh, qua đó đã góp phần giảm được phần nào tình trạng ùn tắc khi lượng xe không phải dồn về  cùng 1 khu vực như trước.

Ông Trần Văn Hùng, Phó trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, cho biết hiện nay lưu lượng xe tăng cao so với trước rất nhiều do đang vào đầu mùa thu hoạch nông sản nên lượng hàng hóa xuất khẩu dồn về cửa khẩu rất lớn, dẫn đến ùn tắc trong khu vực trong và ngoài cửa khẩu.

Theo ông Trần Văn Hùng, đơn vị đã bố trí lực lượng tại các vị trí trọng điểm, tăng cường quân số tối đa, thường trực điều tiết phân luồng từ 6 giờ 30 phút sáng đến 22 giờ đêm hằng ngày để tránh ùn tắc trong khu vực cửa khẩu. Tất cả những vị trí có thể bố trí được phương tiện đỗ, đơn vị đã sắp xếp người để bố trí tối đa, giảm tải cho lưu lượng xe đỗ ở ngoài đường quốc lộ.

Do lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu và cả nhập khẩu tăng mạnh, trong khi mỗi ngày các xe chở hàng xuất khẩu dồn về cửa khẩu ngày càng nhiều nên khoảng 1 tuần nay, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn trước khi vào khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị) xảy ra tình trạng ùn ứ xe chở hàng hóa.

Hàng trăm chiếc container đỗ dọc trục đường quốc lộ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã đưa ra cảnh báo vể nguy cơ ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu nghiên cứu, thống nhất triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa ùn ứ, đảm bảo hoạt động thông quan xuất nhập khẩu; thường xuyên  trao đổi với đầu mối bên phía Bằng Tường (Trung Quốc).

Ngoài ra, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tới các địa phương, doanh nghiệp, ngành hàng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, thực hiện, phân bố ổn định, hợp lý lượng xe xuất khẩu lên cửa khẩu của Lạng Sơn để tránh việc ùn tắc cục bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục