Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp đoàn Viện Hàn lâm Y học Nga

Thượng tướng Trương Quang Khánh mong rằng Nga sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng lực lượng sỹ quan tàu ngầm cho Việt Nam.

Sáng 2/12, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật ngài Sôphrônốp Genrich Aleksanđrôvích, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Y học Nga, nhân dịp sang Việt Nam dự hội thảo “Y học lao động và vấn đề bảo đảm đảm sức khỏe cho bộ đội tàu ngầm.”

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Trương Quang Khánh khẳng định chủ đề hội thảo hoàn toàn mới, rất phù hợp trong điều kiện Việt Nam đang bước đầu thành lập lực lượng bộ đội tàu ngầm.

Thượng tướng mong rằng thời gian tới Nga sẽ chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác để Việt Nam xây dựng được lực lượng sỹ quan tàu ngầm đảm bảo tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

Thay mặt đoàn, Viện sỹ Sôphrônốp Genrich Aleksanđrôvích cảm ơn Thượng tướng Trương Quang Khánh đã dành thời gian tiếp và giới thiệu sơ lược 14 chuyên đề được thông qua tại hội thảo; đồng thời bày tỏ sẵn sàng chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà phía Nga tích lũy được trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tàu ngầm Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia

Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là diễn đàn quan trọng, nơi định hình sách lược, chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong trung và dài hạn.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.