Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam

Lãnh đạo của Lào khẳng định chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đoàn đến chào xã giao. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào theo lời mời của Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, chiều 13/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Tại các buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang đã chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Phankham Viphavanh dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời chúc sức khỏe của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Việt Nam, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến các hoạt động chính trị, ngoại giao cấp cao và các cấp thời gian qua giữa hai nước trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022,” nhất là Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào tại thủ đô Hà Nội và thủ đô Vientiane tháng 7/2022 do hai đồng chí Tổng Bí thư chủ trì.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp xây dựng và triển khai Kế hoạch kỷ niệm với gần 30 hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Vừa qua, hai bên đã tổ chức giao lưu giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, triển lãm về tình đoàn kết, chiến đấu Việt Nam-Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt-Lào, coi đây là vấn đề trực tiếp liên quan đến sự tồn vong của chế độ chính trị ở mỗi nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ảnh 2Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đoàn đến chào xã giao. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, nhân dân, Bộ Quốc phòng Lào đã ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào, đáp ứng được nguyện vọng, lòng mong mỏi tha thiết của những gia đình, thân nhân các liệt sỹ và cũng là theo phong tục, tập quán của Việt Nam đối với người đã khuất.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đảng, Chính phủ, Quốc hội Lào và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Lào tiếp tục ủng hộ về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp quân đội đầu tư, kinh doanh tại Lào trong các lĩnh vực như: viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số quốc gia, xây dựng...

[Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển]

Báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Lào về kết quả hội đàm tốt đẹp giữa 2 bộ quốc phòng cùng chiều trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết hai bên thống nhất tiếp tục chỉ đạo quân đội hai nước đẩy mạnh hợp tác toàn diện, thực chất nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục duy trì giúp nhau nâng cao phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng phát triển đất nước và xây dựng quân đội...

Các đồng chí Lãnh đạo Lào gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đánh giá cao chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; Nhấn mạnh việc Đại tướng Phan Văn Giang chọn Lào là quốc gia thăm đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã khẳng định tình cảm gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc, hai quân đội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ảnh 3Quang cảnh lễ đón chính thức tại Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trước đó, chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Vientiane, Đại tướng Chansamone Chanyalath đã dành sự đón tiếp trọng thị với nghi thức cao nhất của quân đội dành cho Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam. Ngay sau lễ đón đã diễn ra hội đàm cấp cao giữa Đoàn đại biểu Quốc phòng hai nước do Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath chủ trì.

Tại hội đàm, Đại tướng Chansamone Chanyalath chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới CHDCND Lào trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp thắm tình hữu nghị, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được gặp lại và có buổi hội đàm cùng với Đại tướng Chansamone Chanyalath và những người đồng chí, anh em thân thiết của Quân đội nhân dân Việt Nam tại đất nước Triệu Voi tươi đẹp.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết đây là lần thứ 5 trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với nhau, điều này chỉ có thể có được từ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt-Lào vĩ đại, thuỷ chung, nghĩa tình.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao nỗ lực của Bộ Quốc phòng Lào trong việc tổ chức chuỗi hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng lần này. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn giữa hai nước Lào-Việt Nam nói riêng; quan hệ giữa ba nước, ba Quân đội Lào-Campuchia-Việt Nam nói chung.

Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và đưa ra những đề xuất về nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có như Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các quân khu, quân chủng, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước thông qua các hình thức giao lưu, kết nghĩa, tuần tra chung, hội nghị thường niên..., qua đó tăng cường tình đoàn kết, kịp thời hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị hai bên.

Bên cạnh đó, hai bên cũng chú trọng hợp tác về huấn luyện nâng cao khả năng phối hợp trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; tăng cường hợp tác Công tác Đảng-Công tác Chính trị, coi trọng hợp tác xây dựng nguồn nhân lực, xác định là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược lâu dài.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ảnh 4Quang cảnh cuộc hội đàm tại Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hai bên ủng hộ tăng cường quan hệ giữa quân đội 3 nước Lào-Campuchia-Việt Nam, trong đó có việc duy trì gặp gỡ thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, ủng hộ lẫn nhau tại các sự kiện, diễn đàn đa phương do mỗi bên tổ chức, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; tiếp tục nghiên cứu triển khai các hình thức, hoạt động hợp tác chung giữa quân đội ba nước trong thời gian tới như diễn tập phòng chống dịch bệnh qua biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng kết quả hội đàm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác gắn bó giữa quân đội hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đã trân trọng mời Đại tướng Chansamone Chanyalath cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang thăm chính thức Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, từ ngày 8-10/12 tới.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Thủ đô Vientiane./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục