Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, chúc mừng chư tôn đức, tăng ni, phật tử tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản ảnh 1Bà Võ Thị Dung (trái), Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phạt giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2018, Phật lịch 2.562, chiều 16/5, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng chư tôn đức, tăng ni, phật tử tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc tốt đẹp đến Chư tôn đức, Ban trị sự và toàn thể tăng ni, phật tử của thành phố một mùa Phật đản an lạc, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống cũng như trong công việc, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

[Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc và hội nhập quốc tế]

Bà Võ Thị Dung cho biết lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng những đóng góp có ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh với sự phát triển của Thành phố nói riêng, cả nước nói chung, đặc biệt là từ đại hội đến nay, Ban trị sự đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động tốt đạo-đẹp đời, gắn với sự phát triển, nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm tới ngày lễ Phật đản của Phật giáo. Toàn thể chư tôn đức, tăng ni phật tử thành phố sẽ nỗ lực đem hết sức để cùng xây dựng Thành phố ngày càng phát triển tốt đẹp hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục