Lào Cai: Mưa lũ gây thiệt hại về nông nghiệp, nhiều tuyến đường sạt lở

Mưa dông rất lớn xảy ra trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã khiến hơn 40ha cây trồng tại huyện Si Ma Cai bị ngập úng, vùi lấp, nhiều tuyến đường bị sạt lở, giao thông tê liệt.
Lào Cai: Mưa lũ gây thiệt hại về nông nghiệp, nhiều tuyến đường sạt lở ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai thông tin, đêm về sáng 23/3, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa rào đều khắp và dông rải rác, một số nơi có mưa to đến rất to như Cao Sơn (Mường Khương) 74,8mm; Nàn Sán (Si Ma Cai) 105mm, Bản Mế (Si Ma Cai) mưa lớn nhất 117,4mm.

Tại huyện Si Ma Cai, từ 7 giờ ngày 23/3, mưa dông rất lớn xảy ra trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại tại các xã Nàn Sán, Sán Chải và thị trấn Si Ma Cai.

Thống kê bước đầu, có 40ha cây trồng, chủ yếu là ngô và đậu tương bị ngập úng, vùi lấp.

Mưa lũ còn gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường liên xã và gây ngập úng tại khu vực trung tâm thị trấn Si Ma Cai. Các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn do một số tuyến đường bị ngập cục bộ, đất đá tràn ra đường.

[Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi và trung du mưa dông, có nơi mưa rất to]

Tại các địa phương khác, nhiều tuyến đường cũng bị sạt lở đất, có những nơi hoạt động giao thông gần như tê liệt. Theo thông tin từ phòng nông nghiệp huyện Si Ma Cai, đến 11 giờ ngày 23/3, mưa lớn vẫn tiếp tục tại địa phương nên chưa thể thống kê hết thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lãnh đạo huyện Si Ma Cai đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tiếp tục theo dõi, thống kê thiệt hại, các ngành chức năng chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và triển khai khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày và đêm 23/3, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại. Thời tiết các khu vực có mưa, mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa các khu vực phổ biến từ 30-60mm/24 giờ, có địa phương miền núi mưa trên 80mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh.

Vùng núi cảnh giác với mưa lớn trái mùa gây lũ quét bất thường trên các suối khe nhỏ, trượt lở đất đá nơi có địa hình dốc. Đêm 23/3, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 18-20 độ C, vùng cao dao động từ 14-16 độ C, thị xã Sa Pa rét nhất 12-14 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.