LaoVietBank: Hình mẫu hợp tác ngân hàng Lào-Việt

Tổng tài sản của Ngân hàng LaoVietBank đạt trên 500 triệu USD, đứng vị trí thứ tư về quy mô tổng tài sản trên thị trường Lào.
Sau 14 năm hoạt động, Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (LaoVietBank) đã có nhữngbước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những ngân hàng thương mại có quymô lớn hoạt động tại thị trường Lào, là hình mẫu về hợp tác kinh doanh giữa hainước.

Tối 10/4, báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, ông Đoàn Việt Nam, TổngGiám đốc LaoVietBank cho biết trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và Lào còn gặpnhiều khó khăn, ngân hàng vẫn giữ được quy mô, tốc độ tăng trưởng và hiệu quảhoạt động.

Hiện nay, tổng tài sản của LaoVietBank đạt trên 500 triệu USD, đứng vị trí thứ tưvề quy mô tổng tài sản trên thị trường Lào; huy động vốn đạt trên 250 triệu USD,đạt mức tăng trưởng bình quân trên 30%/năm. Tổng dư nợ của ngân hàng đạt trên350 triệu USD, chiếm 13,4% thị phần, đứng thứ 3 tại thị trường Lào.

LaoViet Bank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 70 triệu USD, vươn lên trở thànhngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn thứ hai tại Lào (sau BCEL) và lớn nhất trongsố các Ngân hàng Việt Nam đầu tư tại Lào.

Đặc biệt, LaoVietBank đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vàoLào như thu xếp vốn, thực hiện giải ngân, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chínhtrị của Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hainước.

Bên cạnh đó, LaoVietBank đã triển khai thành công dự án Corebanking hiện đại,tạo thuận lợi cho khách hàng, đồng thời là cầu nối chuyển đổi tiền tệ và chuyểntiền thanh toán giữa hai nước, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quan hệ kinh tếthương mại giữa nước đi vào chiều sâu, hiệu quả./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.