Lập bệnh viện dã chiến khi quá tải bệnh nhân H1N1

Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ lập bệnh viện dã chiến khi cúm A/H1N1 vượt quá khả năng đáp ứng của các bệnh viện.
Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô vừa có phương án lập bệnh viện dã chiến tại doanh trại của Sư đoàn 301 có thể thu dung 600 bệnh nhân cúm A/H1N1 khi dịch bệnh bùng phát vượt quá khả năng đáp ứng của các bệnh viện.

Ngoài ra, các bệnh viện tuyến thành phố như: Xanh Pôn, Đức Giang, Đống Đa, Thanh Nhàn, Bắc Thăng Long, Sơn Tây, Hà Đông, Vân Đình…, mỗi bệnh viện bố trí một khu cách ly từ 20 đến 100 giường với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, hóa chất... sẵn sàng thu dung, điều trị cho bệnh nhân cúm.

Các bệnh viện khác thuộc Sở cũng đều chuẩn bị khu cách ly với ít nhất 10 giường bệnh. Để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, các bệnh viện thành phố đã thực hiện khám sàng lọc, cách ly và điều trị bệnh nhân theo quy định của Bộ Y tế.

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 240 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1)tại 75 xã, phường và 15 quận, huyện, không có trường hợp nào tử vong, bao gồm 195 trường hợp đã xuất viện, 45 người còn lại đang được theo dõi, điều trị.

Đáng chú ý đã có 3 cơ quan gồm Tổng Công ty Viettel, Công ty Viglacera, Trường Cán bộ Hội Nông dân và 7 trường học: Lomonosov, Đoàn Thị Điểm, Nam Thành Công, Academy-Ciputra, Nguyễn Du, Đại học Sư phạm 1, Đại học Sư phạm Thể dục thể thao đã xuất hiện ổ dịch cúm A/H1N1. Mặc dù được xử lý kịp thời nhưng khả năng dịch xảy ra tại các trường học sau thời gian khai giảng năm học mới rất lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục