Lật tàu cao tốc ở Thái Lan, ba du khách nước ngoài thiệt mạng

Ngày 27/5, cảnh sát Thái Lan cho biết ​ba du khách nước ngoài đã thiệt mạng và một người mất tích sau khi chiếc tàu cao tốc chở họ bị lật ngoài khơi hòn đảo nổi tiếng Koh Samui của nước này.
Lật tàu cao tốc ở Thái Lan, ba du khách nước ngoài thiệt mạng ảnh 13 người đã thiệt mạng và 1 người mất tích sau vụ lật tàu. (Nguồn: bangkokpost)

Ngày 27/5, cảnh sát Thái Lan cho biết ​ba du khách nước ngoài đã thiệt mạng và một người mất tích sau khi chiếc tàu cao tốc chở họ bị lật ngoài khơi hòn đảo nổi tiếng Koh Samui của nước này. 

Giới chức hòn đảo cho biết chiếc tàu trên, chở 32 khách du lịch và bốn thủy thủ, đã bị lật do bị sóng đánh gần dải đá ngoài khơi hòn đảo Koh Samui, cách bến tàu chỉ vài mét, vào chiều 26/5.

Thi thể của nữ du khách người Anh, 28 tuổi, và nữ du khách người Đức, 29 tuổi, và một nữ du khách Hong Kong (Trung Quốc), 30 tuổi, đã được đưa vào bờ.

Hiện vẫn còn một người bị mất tích và bốn du khách người nước ngoài bị thương đang được điều trị trong bệnh viện. 

Thuyền trưởng tàu cao tốc đã bị bắt giữ với cáo buộc sơ ý làm chết người. 

Văn phòng Ngoại giao Anh đã xác nhận về việc một phụ nữ nước này thiệt mạng, và một người khác đang được điều trị trong bệnh viện, đồng thời cho biết đang giữ liên lạc với giới chức Thái Lan. 

Đại sứ quán Đức tại Thái Lan chưa đưa ra bình luận nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục