Đoàn đại biểu Ban Bí thư Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu;đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu; đoàn đại biểu Ủyban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu; đoàn đạibiểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầuđã đến viếng ông Cư Hòa Vần và chia buồn cùng gia quyến.
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương;Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đãgửi vòng hoa viếng ông Cư Hòa Vần.
Nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban vàcơ quan của Quốc hội, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các địa phươngtrong cả nước; một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã đến viếng, gửi vòng hoaviếng ông Cư Hòa Vần và chia buồn cùng gia quyến.
Trải qua 60 năm công tác liên tục, ông đã được Đảng và Nhà nước và nhân dân tínnhiệm giao nhiều trọng trách như Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hộiđồng Dân tộc của Quốc hội khóa X, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn,Trưởng ban định canh-định cư Trung ương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Dân tộc Miềnnúi Chính phủ (nay là Ủy ban Dân tộc), Phó Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa VI, IX, X...
Với cương vị là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc củaQuốc hội, ông đã tích cực tham gia thể chế hóa đường lối của Đảng và đã có nhiềuđóng góp quan trọng vào việc xây dựng và thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nướcnói chung và chính sách dân tộc nói riêng.
Cùng ngày, lễ an táng ông Cư Hòa Vần được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, HàNội./.