Dokhủng bố vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốctế, vì vậy, các Ủy ban chống khủng bố của Liên hợp quốc vẫn là những công cụ cần thiết củacộng đồng quốc tế để chống lại tệ nạn này một cách hiệu quả.
Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Áo Thomas Mayr-Harting khẳngđịnh, mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda và Taliban đangngày một tăng lên, vì vậy Liên hợp quốc cần tăng cường các nỗ lực chống khủng bố, thôngqua các biện pháp có hiệu quả như cấm vận và tăng cường hợp tác khu vực để ngănchặn nạn buôn bán bất hợp pháp nguyên liệu chế tạo vũ khí giết người hàng loạt.
Ông cho biết, Hội đồng Bảo Liên hợp quốc đang nghiên cứu 504 kiến nghị nhằm đảm bảo các lệnh cấmvận và trừng phạt của Liên hợp quốc là động lực mạnh mẽ chống khủng bố và phản ánh chínhxác các mối đe dọa khủng bố.
Trong khi đó, Giám đốc chấp hành Ủy ban chống khủng bố của Liên hợp quốc MikeSmith cho rằng, Nam Á hiện đang là khu vực chịu tác động mạnh nhất từ hoạt độngcủa các tổ chức khủng bố.
Vì vậy, mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trongkhu vực này có tầm quan trọng sống còn trong cuộc chiến chống khủng bố do các tổchức khủng bố thường hoạt động xuyên biên giới để tuyển mộ các tay súng, buônbán vũ khí và lên kế hoạch tiến hành các vụ khủng bố.
Chủ tịch Ủy ban Liên hợp quốc chống phổ biến vũ khí giết người hàng loạt từ các tác nhânphi nhà nước, Đại sứ Jorge Ubina cũng khẳng định sự cần thiếtphải mở rộng hợp tác quốc tế chống phổ biến các loại vũ khí cũng như kiểm soátxuất khẩu và ngăn chặn buôn lậu vũ khí.
Chủ tịch Ủy ban giám sát thực hiện cácnghị quyết chống khủng bố của Liên hợp quốc, Đại sứ Ranko Vilovic củaCroatia cho biết, ủy ban này đang tích cực hợp tác với các tổ chức tiểu khuvực, khu vực và quốc tế nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chống khủng bố,làm cơ sở để phân tích và đánh giá sơ bộ các hoạt động chống khủng bố của hầuhết các nước thành viên Liên hợp quốc./.