LHQ phản đối các hành động làm leo thang bạo lực tại Venezuela

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phản đối mọi hành động làm leo thang bạo lực tại Venezuela và tin rằng vấn đề này phải được giải quyết thông qua đối thoại chính trị.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ phản đối bất kỳ hành động nào làm leo thang bạo lực tại Venezuela, đồng thời nhấn mạnh mọi bất đồng cần được giải quyết thông qua đối thoại chính trị.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Guterres theo dõi sát sao những thông tin trên báo chí về vụ xâm nhập bất thành vào lãnh thổ Venezuela hôm 3/5 vừa qua.

Ông Guterres phản đối việc làm leo thang bạo lực tại Venezuela và tin rằng vấn đề này phải được giải quyết thông qua đối thoại chính trị.

[Venezuela bắt 2 'lính đánh thuê' Mỹ sau 'âm mưu xâm lược' bất thành]

Phát biểu của người đứng đầu Liên hợp quốc được đưa ra trong bối cảnh ngày 4/5, lực lượng an ninh Venezuela thông báo đã phát hiện và ngăn chặn âm mưu của một nhóm lính đánh thuê nhằm xâm nhập vào lãnh thổ nước này ở khu vực bờ biển bang Aragua và bắt giữ 8 phần tử vũ trang.

Mục tiêu của các đối tượng này là thực hiện các hành động phá hoại, gây bạo loạn và ám sát các nhà lãnh đạo cấp cao Venezuela.

Trước đó một ngày, Venezuela cũng chặn đứng một âm mưu xâm nhập bằng đường biển vào nước này của một nhóm "lính đánh thuê khủng bố" từ Colombia.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol cho hay đã xảy ra đụng độ giữa lực lượng an ninh và nhóm đối tượng trên, khiến 8 người thiệt mạng và 2 người bị bắt giữ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng quốc gia Nam Mỹ cũng thu giữ nhiều vũ khí, 6 phương tiện vận chuyển và điện thoại vệ tinh.

Hiện cơ quan an ninh Venezuela tiếp tục mở rộng điều tra để xác định các đối tượng chủ mưu, tài trợ và hỗ trợ cho các kế hoạch chống phá trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục