Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày22/6, tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) diễn raở thành phố Rio de Janeiro của Brazil, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đãphát động sáng kiến toàn cầu "Thách thức không còn đói nghèo."
Trong đó ông kêu gọicác nước phấn đấu tiến tới một thế giới trong đó mọi người đều được cung cấp đủdinh dưỡng cần thiết và các hệ thống lương thực đều vận hành hiệu quả và khảthi.
Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh hơn 1 tỷ người trên thế giới hiện đang phải sống trongđiều kiện không được cung cấp đủ lương thực.
Thúc đẩy sáng kiến toàn cầu này sẽđẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, giảm đói nghèo và bảo vệ môi trường, nuôi dưỡnghòa bình và ổn định.
Trong một thế giới sung túc sẽ không một cá nhân nào phải chịu đói nghèo. Ôngkêu gọi nông dân, các nhà kinh doanh, các nhà khoa học, xã hội dân sự và ngườitiêu dùng cùng tham gia sáng kiến mới này của Liên hợp quốc bằng các nỗ lực thựchiện các cam kết và nỗ lực tập thể cùng loại trừ nghèo đói trên toàn cầu.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu 5 mục tiêu chính của Sáng kiến bao gồm 100% ngườidân được thụ hưởng lương thực phù hợp quanh năm, chấm dứt nạn thiếu dinh dưỡng ởphụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, tất cả hệ thống lương thực đều bền vững, nângcao mức tăng trưởng kinh tế bằng việc tăng năng suất và tăng thu nhập của các cánhân, đặc biệt là phụ nữ, và cuối cùng là không còn lãng phí lương thực.
Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), ông José Graziano daSilva, cho rằng sáng kiến được Tổng Thư ký Liên hợp quốc phát động đòi hỏi cácnước và các tổ chức quốc tế huy động cao nhất các cam kết chính trị để đạt đượcbước đi đầu tiên là loại bỏ đói nghèo.
FAO là một trong những tổ chức bảo trợ sáng kiến trên, cùng với Quỹ Phát triểnnông nghiệp quốc tế (IFAD), Chương trình Lương thực thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồngLiên hợp quốc (UNICEF), Ngân hàng Thế giới (WB) và tổ chức Đa dạng sinh học quốctế (BI)./.
(TTXVN)