Hầu hết các vùng của Ấn Độ vẫn đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng cực độ kéo dài nhiều ngày, với nhiệt độ ngày 27/4 ở bang Rajasthan, miền Tây nước này ghi nhận có nơi lên đến 46,4 độ C.
Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), các huyện Jaisalmer và Barmer ở bang Rajasthan là những nơi nóng nhất trong ngày 27/4 với nhiệt độ 46,4 độ C.
Huyện Jharsuguda ở bang Odisha phía Đông nước này cũng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ở mức 44,8 độ C, cao hơn 4,2 độ C so với bình thường.
Trước đó, hôm 26/4, một số khu vực ở bang Maharashtra phía Tây Nam, đặc biệt là các thành phố Akola, Wardha và Amravati, đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất lên tới 46,9 độ C. Thủ đô New Delhi cũng đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 42,8 độ C hôm 25/4.
Trước tình trạng nắng nóng cực độ, IMD đã liên tục đưa ra các khuyến cáo về sức khỏe, kêu gọi người dân uống đủ nước và hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 12h đến 16h.
Tại New Delhi, một khu điều trị mới dành cho các trường hợp say nắng đã được đặt tại Bệnh viện Ram Manohar Lohia.
Trong khi đó, trường tiểu học ở một số khu vực đã phải đóng cửa hoặc thay đổi thời gian dạy học nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các vấn đề sức khỏe như say nắng./.
Nguy cơ El Nino tái xuất, dự báo năm 2026 có thể nắng nóng kỷ lục
Theo ông Nat Johnson, nhà khí tượng học của NOAA, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, hình thái El Nino điển hình có xu hướng làm nhiệt độ trung bình toàn cầu tạm thời tăng khoảng 0,1-0,2 độ C.