LHQ, WIPO hợp tác chống lại 21 bệnh nhiệt đới

Hai cơ quan này hợp tác chống lại sốt rét, lao phổi và 19 bệnh nhiệt đới khác bị lãng quên như sốt xuất huyết, bệnh phong, bệnh dại.
Ngày 26/10, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Francis Gurry, cho biết 8 nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu thế giới đã thỏa thuận thành lập một cơ quan mang tên WIPO Re:Search dưới sự quản lý của Liên hợp quốc.

Cơ quan này được thành lập để tăng cường các quan hệ đối tác nghiên cứu và phát triển, chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ và các kỹ năng giá trị cao với cộng đồng nghiên cứu y tế thế giới nhằm thúc đẩy phát triển các loại dược phẩm, vắcxin và phương thức chẩn đoán và điều trị chống bệnh sốt rét, lao phổi và 19 bệnh nhiệt đới khác mà Liên hợp quốc phân loại là đã bị lãng quên như sốt xuất huyết, bệnh phong, bệnh dại, rắn cắn.

[Hơn 42.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết]

Cơ sở dữ liệu hợp tác bao gồm các dữ liệu từ các bằng phát minh sáng chế dược phẩm, các hóa chất và các kết quả nghiên cứu chưa được công bố nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu sử dụng thông qua giấy phép sử dụng miễn bản quyền để giúp các nước đang phát triển trong cuộc chiến chống lại 21 loại bệnh nhiệt đới nói trên.

Các nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu thế giới vẫn đang hoạch định cơ chế chia sẻ bằng phát minh, bảo vệ dữ liệu... trong đó nhiều nhà sản xuất như AstraZeneca, Alnylam cam kết cung cấp tất cả các bằng phát minh sẵn có, kể cả các dược phẩm đang ở giai đoạn đầu phát triển.

Các công ty dược phẩm này cho biết họ phải chi tới 2-3 tỷ USD để nghiên cứu và đưa một loại dược phẩm mới ra thị trường nhưng việc tham gia dự án hợp tác dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc có thể giúp đáp ứng các nhu cầu y tế chưa được thỏa mãn ở các nước đang phát triển.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh nhiệt đới bị lãng quên hiện đang tác động nguy hại đến cuộc sống của ít nhất 1 tỷ người trên toàn cầu. WHO cung cấp các tư vấn kỹ thuật cho WIPO về các vấn đề y tế công và các ưu tiên nghiên cứu thích hợp để WIPO Re:Search có khả năng tác động thực sự đến y tế toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục