Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trìhội thảo.
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao nội dung Dự thảo Hiến pháp sửađổi đã kế thừa được các bản Hiến pháp trước đó và hàm chứa xu thế phát triểnmới của đất nước. Tuy nhiên, Dự thảo còn nhiều vấn đề cần được bổ sung, tiếp tụclàm rõ.
Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận sâu về vấn đề tôn giáo, hônnhân, gia đình và bình đẳng giới. Trong Điều 27 của Dự thảo sửa đổi Hiến phápnăm 1992, nhiều đại biểu đề nghị giữ nguyên nội dung Điều 63 của Hiến pháp năm1992, nhằm thể hiện đầy đủ hơn về bình đẳng giới, vị thế của phụ nữ trong xã hộivà quyền lợi trong việc thực hiện thiên chức làm mẹ.
Tại Điều 25, Khoản 1 Dự thảo ghi: "… Các tôn giáo bình đẳng trước phápluật," các đại biểu cho rằng chưa thật sự chặt chẽ, dễ bị các đối tượng xấu lợidụng tôn giáo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên đề nghị sửa thành " Cáctôn giáo được Nhà nước công nhận bình đẳng trước pháp luật.”
Về vấn đề hôn nhân và gia đình, trong dự thảo sửa đổi tại Khoản 1, Điều39, ghi: “Nam, nữ có quyền kết hôn và ly hôn…”
Các đại biểu cho rằng không thểhiện rõ quy định về tuổi kết hôn, trách nhiệm trong việc xây cuộc sống hôn nhân,gia đình hạnh phúc, tiến bộ.
Vì vậy, các đại biểu đề nghị giữ nguyên nội dungĐiều 64 của Hiến pháp năm 1992, để khẳng định vai trò của gia đình đối với xãhội và tính nhân văn của dân tộc./.