Liên hợp quốc quan ngại bạo lực leo thang ở khu vực Bờ Tây

Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông hối thúc các chính quyền ở Israel và Palestine kiềm chế và tránh hành vi bạo lực trong thời gian tới.
Liên hợp quốc quan ngại bạo lực leo thang ở khu vực Bờ Tây ảnh 1Các lực lượng Israel đụng độ với người biểu tình Palestine tại thành phố Jenin, phía Bắc Bờ Tây ngày 26/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/1, quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc phụ trách tiến trình hòa bình Trung Đông bày tỏ quan ngại trước vòng xoáy bạo lực tiếp diễn ở Bờ Tây, mới nhất là vụ đụng độ khiến 9 người Palestine thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Tor Wennesland, nhận định thương vong trong cuộc giao tranh ở một trại tị nạn tại thành phố Jenin thuộc Bờ Tây cho thấy xu thế leo thang bạo lực.

Ông Wennesland hối thúc các chính quyền ở Israel và Palestine kiềm chế và tránh hành vi bạo lực trong thời gian tới, ngay lập tức giảm căng thẳng và ngăn chặn thiệt hại về người.

[29 người Palestine thương vong trong cuộc đụng độ với quân đội Israel]

Theo điều phối viên Wennesland, tình trạng bạo lực ở cấp độ cao và một số xu hướng tiêu cực khác liên quan xung đột Israel-Palestine xảy ra liên tục trong năm 2022 vẫn tiếp diễn trong tháng đầu năm 2023.

Bạo lực đẫm máu xảy ra khi quân đội Israel tiến hành vụ tập kích nhằm vào một khu trại tị nạn ở Jenin rạng sáng 26/1 (giờ địa phương), khiến 9 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Phía Israel cho biết vụ tấn công nhằm bắt giữ các phần tử thánh chiến Hồi giáo.

Chính quyền Palestine đã chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công này, đồng thời ngay lập tức ra tuyên bố dừng hợp tác an ninh với Israel tại Bờ Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục