Lighthouse Canton và Ivanhoé Cambridge đầu tư vào phòng R&D khoa học sự sống tại Hyderabad (Ấn Độ)

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 9 tháng 7 năm 2021 -Trong một giao dịch mang tính bước ngoặt ở Nam Á, Ivanhoé Cambridge, một công ty bất động sản toàn cầu, là công ty con của Caisse de dépôt et position du Québec (cdpq.com), một trong những nhà quản lý quỹ tổ chức hàng đầu của […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 9 tháng 7 năm 2021 -Trong một giao dịch mang tính bước ngoặt ở Nam Á, Ivanhoé Cambridge, một công ty bất động sản toàn cầu, là công ty con của Caisse de dépôt et position du Québec (cdpq.com), một trong những nhà quản lý quỹ tổ chức hàng đầu của Canada và Lighthouse Canton – công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Singapore (công ty quản lý tài sản hiện tại có thành tích quản lý danh mục đầu tư), đã công bố khoản đầu tư mới của họ vào danh mục đầu tư phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển (R&D) khoa học sự sống rộng 0,85 triệu feet vuông (khoảng 78.968 mét vuông) ở Genome Valley, Hyderabad (Ấn Độ).

Danh mục dự án của MN Park sẽ nhận được khoản đầu tư từ Ivanhoé Cambridge và Lighthouse Canton theo tỷ lệ đóng góp tương ứng là 80:20. Trọng tâm ban đầu sẽ là hợp nhất danh mục đầu tư với một số vụ mua lại có giá trị tích lũy trong các cụm R&D về khoa học sự sống có liên quan ở Ấn Độ. Giao dịch này cũng bao gồm việc hoàn thành việc phát triển lựa chọn các lô đất đã được xác định trong danh mục đầu tư để đáp ứng các yêu cầu mở rộng của người thuê.

Ông Chanakya Chakravarti, Giám đốc điều hành của Ivanhoé Cambridge Ấn Độ, nhận xét: “Khoản đầu tư mới này vào MN Park cho phép chúng tôi củng cố niềm tin của mình vào bất động sản khoa học sự sống, một lĩnh vực trọng tâm chính trong chiến lược đa dạng hóa của chúng tôi sang các lĩnh vực tập trung vào đổi mới, tăng trưởng cao. Chúng tôi dự đoán, Ấn Độ sẽ củng cố hơn nữa vị trí của mình trong lĩnh vực khoa học sự sống toàn cầu trong thế giới sau đại dịch COVID-19″.

Ông Chanakya Chakravarti cho biết thêm: “Một trọng tâm chăm sóc sức khỏe mới đặt việc đầu tư vào các phòng thí nghiệm-văn phòng là cơ hội độc đáo và thú vị. Chúng tôi mong muốn tham gia vào lĩnh vực tăng trưởng cao này bằng cách mở rộng danh mục đầu tư thông qua các vụ mua lại có chọn lọc, với sự hợp tác của một nhà quản lý tài sản phù hợp. MN Park cung cấp sự đa dạng hóa cho hoạt động đầu tư của Ivanhoé Cambridge tại Ấn Độ, từ đó nâng cao khả năng phục hồi danh mục đầu tư”.

Bà Audrey Tang, Giám đốc phụ trách các hoạt động chuyên môn (COO) của Lighthouse Canton tại Singapore cho biết: “Đây là lần đầu tiên một quỹ hưu trí toàn cầu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nghiên cứu và phát triển khoa học sự sống trong khu vực và chúng tôi tự hào đang thực hiện bước đầu tiên trong việc giới thiệu khả năng quản lý tài sản của Singapore trong lĩnh vực này”.

Bổ sung về vấn đề này, ông Shilpi Chowdhary, Giám đốc điều hành (CEO) của Lighthouse Canton, phát biểu: “Phòng thí nghiệm khoa học sự sống đã là một chủ đề có sức thuyết phục cao đối với công ty kể từ khi chúng tôi mua lại danh mục đầu tư của MN Park vào năm 2016. Chúng tôi rất vui mừng được đồng- đầu tư với Ivanhoé Cambridge, một công ty rất phù hợp sâu sắc với chiến lược đầu tư này. Khoản đầu tư này đặt ra tiêu chuẩn cho các tài sản như vậy trong khu vực và chúng tôi mong muốn tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của lĩnh vực khoa học sự sống trên toàn châu Á”.

Khoản đầu tư của Ivanhoé Cambridge vào MN Park phù hợp với chiến lược toàn cầu tập trung vào các lĩnh vực thúc đẩy sự đổi mới và các nguyên tắc cơ bản về tăng trưởng dài hạn. Vào tháng 3 năm 2021, Ivanhoé Cambridge đã hợp tác với Lendlease để phát triển một dự án rộng 1,15 mẫu Anh (4.654 mét vuông) gồm một tòa nhà khoa học sự sống hiện đại với các tiện nghi đẳng cấp thế giới, tọa lạc tại 60 Guest Street, một thửa đất trong khuôn viên Boston Landing ở Allston / Brighton, bang Massachusetts (Mỹ).

Lighthouse Canton mua lại thành công MN Park vào năm 2016. Đây là danh mục đầu tư tư nhân cho thuê các cơ sở R&D về khoa học sự sống. Công viên có các khách thuê tín dụng toàn cầu và trong nước điều hành các cơ sở R&D chiến lược tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng, nghiên cứu chăm sóc sức khỏe tập trung vào đổi mới cốt lõi.

Thông tin về Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge đầu tư trên các thị trường quốc tế cùng với các đối tác chiến lược và quỹ bất động sản lớn đang dẫn đầu thị trường của họ. Thông qua các công ty con và quan hệ đối tác, Công ty nắm giữ quyền lợi trong hơn 1.100 tòa nhà, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp và logistics, văn phòng, khu dân cư và bán lẻ. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ivanhoé Cambridge nắm giữ các tài sản bất động sản trị giá 60,4 tỷ dollar Canada và là công ty con chuyên bất động sản của Caisse de dépôt et put du Québec (cdpq.com), một trong những tập đoàn quản lý quỹ tổ chức hàng đầu của Canada. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.ivanhoecambridge.com

Thông tin về Lighthouse Canton

Được thành lập vào năm 2014, Lighthouse Canton là một công ty quản lý tài sản có trụ sở chính tại Singapore với hơn 80 nhân viên làm việc toàn thời gian tại các văn phòng ở Dubai và Ấn Độ (Bangalore và Hyderabad). Lighthouse Canton hiện đang quản lý tổng tài sản có tổng trị giá 2 tỷ dollar Singapore (1,88 tỷ dollar Canada) (trên thị trường công cộng và tư nhân) thay mặt cho các nhà đầu tư tổ chức, công ty gia đình và các cá nhân có giá trị ròng cao. Công ty đã và đang đầu tư, thông qua nhiều chiến lược vào vốn cổ phần tư nhân, cho vay trực tiếp, cổ phần công và các khoản tiền lớn trên toàn cầu. Theo ngành dọc kinh doanh thị trường tư nhân, công ty đã phát triển một bề dày thành tích với tư cách là một nhà quản lý tài sản bất động sản, với trọng tâm là phân khúc phòng thí nghiệm R & D về khoa học sự sống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.lighthouse-canton.com

#IvanhoéCambridge #LighthouseCanton

Tin cùng chuyên mục