Hai lò phản ứng này đã được ngừng hoạt động sau khi khôi phục chức năng làmmát tối 19/3.
Cùng thời điểm, nước biển cũng đã được bơm vào bể chứa nhiên liệu đã qua sửdụng tại lò phản ứng số 2 của nhà máy này. Lực lượng cứu hộ cũng đã nối lại việcxả nước vào lò phản ứng số 3.
Trong cuộc họp báo cùng ngày, Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết ápsuất trong lò phản ứng số 3 đang tăng lên.
Trước đây, các chuyên gia thường sửdụng nước trong bể nén để làm giảm lượng phóng xạ có trong không khí bên tronglò rồi đưa ra bên ngoài. Tuy nhiên, do áp suất đang tăng lên nên lần này, Cơquan An toàn hạt nhân Nhật Bản đã quyết định sẽ xả thẳng không khí bên trong lòra bên ngoài.
Trong khi đó, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành nhà máyFukushima số 1, lượng nước được phun vào lò phản ứng số 3 tăng lên đã làm ápsuất tăng lên chứ không phải là hiện tượng tăng bất thường.
Theo tin mới nhất, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 21/3 sẽ tới thị sát tìnhhình khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực cách nhà máy Fukushima số 1 khoảng20km.
Thống kê mới nhất của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết số ngườichết và mất tích trong thảm họa động đất gây sóng thần vừa qua đã lên tới trên20.999 người, trong đó số người chết đã được xác nhận là 8.277 người. Một quanchức tỉnh Miyaghi dự đoán số nạn nhân thiệt mạng của tỉnh này thậm chí có thểlên tới 15.000 người.
Công tác cứu trợ và tìm kiếm những người có thể còn sống sót trong các đốngđổ nát vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Hàng cứu trợ, gồm chăn màn, lươngthực-thực phẩm, máy phát điện... từ nhiều nước và vùng lãnh thổ tiếp tục đổ vềNhật Bản./.