Lợi nhuận của Samsung Electronics tăng 6 lần

Tập đoàn Samsung Electronics đạt lợi nhuận kinh doanh kỷ lục 4,41 nghìn tỷ won (4 tỷ USD) trong quí 1/2010 do nhu cầu tiêu thụ mạnh.
Tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics cho biết họ đã đạt lợi nhuận kinhdoanh kỷ lục 4,41 nghìn tỷ won (4 tỷ USD) trong quí 1/2010 do nhu cầu tiêu thụmạnh khiến giá bán chip tăng lên.

Theo Samsung, lợi nhuận ròng của hãng trong giai đoạn từ tháng 1-3/2010 là3,99 nghìn tỷ won trong khi doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt34,64 nghìn tỷ won. Số liệu này có tính tới kết quả kinh doanh của các chi nhánhở nước ngoài.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong quí 1/2010 của Samsung đã tăng tới643% so với cùng kỳ năm trước và vượt mức kỷ lục 4,22 nghìn tỷ won đạt đượctrong quí 3/2009. Kết quả này khả quan hơn chút ít so với dự đoán doanh thu 34nghìn tỷ won và lợi nhuận 4,3 nghìn tỷ won của Samsung hồi đầu tháng.

Theo Samsung, kết quả trên là nhờ những cải thiện đáng kể trong lĩnh vựckinh doanh linh kiện điện tử, đặc biệt là linh kiện bán dẫn, cùng thu nhập lớntừ các hoạt động kinh doanh khác.

Phó chủ tịch Samsung, Robert Yi cũng bày tỏ lạc quan một cách thận trongvề khả năng kết quả kinh doanh trong quí 2/2010 sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu lớntrên thị trường chip nhớ, nhu cầu vững chắc đối với màn hình LCD cùng doanh thucủa các sản phẩm như điện thoại di động và vô tuyến sẽ tăng lên./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.